Chồng chém người ghẹo vợ

ANTĐ - Thấy chị Thu sang, Tấn đã buông lời trêu ghẹo. Khi chị này phản ứng lại Tấn đã dùng tay tát nữ chủ quán và 2 người đã xảy ra xô xát, chồng của Thu là Nguyễn Văn Lợi chém đứt 1 ngón tay cái phía bên phải và gần đứt rời cánh tay trái của Tấn.

23h30 ngày 13-7, anh Ma Văn Tấn (SN 1984), trú tại tổ 7, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội ngồi uống nước chè cùng 2 người bạn tại quán nước của chị Q ở gần khu vực Trung tâm Dạy nghề huyện Từ Liêm. Khoảng 15 phút sau thì chị Dương Thị Thu (SN 1985), trú tại tổ 17, thị trấn Cầu Diễn - chủ quán nước đối diện sang trả nợ cho chị Q. Khi thấy chị Thu sang, Tấn đã buông lời trêu ghẹo. Khi chị này phản ứng lại Tấn đã dùng tay tát nữ chủ quán và 2 người đã xảy ra xô xát. Được mọi người can ngăn, Thu đã bỏ về quán nước của mình. 

Khoảng 10 phút sau, chồng của Thu là Nguyễn Văn Lợi (SN 1985) cùng 1 nam thanh niên đi xe máy đến gặp Thu, khi thấy nữ chủ quán này chỉ tay về phía Tấn, 1 trong 2 nam thanh niên nói trên đã xông tới dùng kiếm đuổi chém anh Tấn. Hậu quả, anh Tấn bị đối tượng chém đứt 1 ngón tay cái phía bên phải và gần đứt rời cánh tay trái. 

Được biết, anh Tấn đã được các bác sỹ phẫu thuật nối cánh tay trái thành công. Hiện Cơ quan CSĐT-CAH Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 vợ chồng Thu, Lợi về hành vi cố ý gây thương tích và đang hoàn tất thủ tục phát lệnh truy nã Lợi cũng về hành vi trên.