Mỹ:

Chồng bị tố tra tấn, xích vợ như nô lệ trong suốt 10 năm

ANTĐ - Một người đàn ông ở Tây Virginia, Mỹ, đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc tra tấn vợ và biến vợ thành nô lệ, giam giữ cô trong gần một thập kỷ.

Theo báo chí địa phương, giới chức hạt Jackson đã cáo buộc Peter Lizon gây tổn thương nghiêm trọng cho vợ sau khi người vợ xuất hiện tại một trung tâm lánh nạn gần nhà với những vết sẹo trên cổ tay và cổ chân, do bị xích.

Lizon, 37 tuổi, cũng bị cáo buộc đập chân vợ bằng nông cụ. Nghi phạm gọi vợ là “nô lệ” và bắt cô phải quỳ  mỗi khi anh ta bước vào phòng.

“Đây là sự việc nghiêm trọng gấp 10 lần tình trạng bạo lực gia đình thường thấy và có thể nghiêm trọng hơn nữa”, phó trưởng cảnh sát hạt Jackson Tony Boggs cho biết trên một kênh của đài truyền hình NBC. “Có vẻ như đây là một vụ bắt giữ làm nô lệ và tra tấn”.

Vợ của Lizon, cô Stephanie, 43 tuổi, bị hàng loạt thương tổn khắp cơ thể, từ bị gây bỏng nặng ở cả hai ngực, ở lưng bằng thanh sắt nóng, chảo rán, tới gẫy ngón tay, tím bầm. Thông tin được báo chí địa phương dẫn lời một phụ nữ đã đệ đơn tố cáo cho Stepanie cho biết.

Người phụ nữ này cho biết Lizon đã đánh vợ vào bụng khi cô mang bầu, khiến cô bị đẻ non và phải chôn em bé chưa phát triển hoàn chỉnh trong khuôn viên trang trại nhà mình. Cô cũng sinh một em bé khác khi đang bị xích và kể từ đó chưa bao giờ được chăm sóc về y tế.

“Thật kinh khủng trước những gì một con người có thể làm với người khác”, Boggs cho biết. “Điều đó không được phép xảy ra. Và hi vọng vụ việc sẽ vén màn về những vụ việc tương tự”.

Tuy nhiên, luật sư của Lizon bác bỏ các cáo buộc, cho biết việc sinh non là một tai nạn. Và người luật sư này cho rằng người phụ nữ làm đơn tố cáo có “đầu óc tưởng tượng” và nhấn mạnh vợ của Lizon luôn đứng về phía chồng bất chấp các cáo buộc lạm dụng.

Ngày 2-7, Lizon đã lái xe đưa vợ và người con 1 tuổi của họ ra ngoài trang trại để làm một vài việc lặt vặt. Và theo người phụ nữ làm đơn tố cáo, nhân cơ hội này Stepahanie đã bỏ trốn khỏi chiếc xe tải, trốn ở một cơ sở dạy nhảy địa phương trước khi bắt xe tới trung tâm lánh nạn. Cô đã không mang theo con.

Lizon hiện đang bị giam giữ, mức bảo lãnh tại ngoại là 300.000 USD.