Chọn ngày nghỉ cuối tuần để đi trộm cắp

ANTĐ - Chỉ chọn hai ngày nghỉ cuối tuần đi mua hàng đồng thời “nhân tiện” lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp, Nguyễn Thị Vân Anh đã “sa lưới” mật phục của CAP Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chiều 20-4, CAP Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ và đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1985), HKTT tại thôn Tự, xã Định Sơn, Việt Yên, Bắc Giang, lên Đội CSHS CAQ Cầu Giấy để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 18-4, Nguyễn Thị Vân Anh điều khiển xe máy đến siêu thị Big C ở Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, để mua hàng. Khi đi qua quầy hàng gia dụng, Vân Anh phát hiện trong xe đẩy của chị Hoàng Ngọc Hà ở Đống Đa, Hà Nội, có chiếc túi xách hàng hiệu. Nhanh chóng áp sát, lợi dụng khi chị Hà với tay chọn hàng, Nguyễn Thị Vân Anh nhanh tay trộm cắp chiếc túi xách.

Lẩn ra một góc khác của siêu thị, đối tượng lôi trong túi xách của chị Hà chiếc ví bên trong có hơn 45 triệu đồng. Nhét toàn bộ số tiền vào trong người, Vân Anh vứt lại chiếc túi hòng phi tang vật chứng.

Đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh bị bắt giữ khi vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản

Đúng lúc này, tổ công tác của CAP Trung Hòa làm nhiệm vụ mật phục phòng chống trộm cắp trong siêu thị Big C đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng vi phạm. Qua đấu tranh, CAP Trung Hòa làm rõ, Nguyễn Thị Vân Anh từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Thông tin với PV, đại diện CAP Trung Hòa cho biết, Nguyễn Thị Vân Anh không thường xuyên đến siêu thị Big C, nên công tác nhận diện cũng như phát hiện của các tổ công tác khá khó khăn. Chưa hết, đối tượng chỉ chọn hai ngày nghỉ cuối tuần vừa đến Big C mua sắm vừa lợi dụng sơ hở của người dân để gây án.

“Nhiều khách hàng vào siêu thị thường để tài sản trong xe đẩy khi đi chọn hàng. Quá trình mua hàng không để ý đã bị các đối tượng trộm cắp tài sản. Để phòng ngừa, người dân cần mang tài sản trong người, tránh để các đối tượng lợi dụng sơ hở gây án”-chỉ huy CAP Trung Hòa khuyến cáo.