Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye cấu kết nhận hối lộ

Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye cấu kết nhận hối lộ

ANTD.VN - Ngày 6-3, Văn phòng Công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đã đưa ra kết luận rằng Tổng thống Park Geun-hye đã cấu kết với người bạn thân lâu năm là Choi Soon-sil nhận hối lộ từ Tập đoàn Samsung. Việc nhận hối lộ là để giúp Lee Jae-Yong, Phó Chủ tịch tập đoàn này củng cố quyền kiểm soát của mình đối với tập đoàn. 
Chủ tịch các tập đoàn lớn ở Hàn Quốc bị điều tra

Chủ tịch các tập đoàn lớn ở Hàn Quốc bị điều tra

ANTD.VN - Các công tố viên Hàn Quốc đã thẩm tra một số lãnh đạo của các tập đoàn lớn, gồm chủ tịch Hyundai Motor và lên kế hoạch thẩm tra đối với người đứng đầu Samsung cũng như một số tập đoàn khác trong cuộc điều tra bê bối chính trị liên quan tới Tổng thống Park Geun-hye.
Đồn đoán về người "giật dây" bà Choi Soon-sil

Đồn đoán về người "giật dây" bà Choi Soon-sil

ANTD.VN - Có thể không phải bà Choi Soon-sil mà chị gái của bà này, Choi Soon-deuk mới là người gây ra đợt khủng hoảng chính trị đang khiến Tổng thống Park Geun-hye điêu đứng, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin. 
Hàn Quốc mở rộng điều tra vụ bê bối của bạn thân Tổng thống

Hàn Quốc mở rộng điều tra vụ bê bối của bạn thân Tổng thống

ANTD.VN - Ngày 4-11, một đội công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra vụ bê bối liên quan tới bà Choi Soon-sil - bạn tri kỷ của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết, sẽ tăng số lượng nhà điều tra do các cáo buộc nhằm vào bà Choi tiếp tục xuất hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Hàn Quốc bác bỏ thông tin có người "giật dây" khi triển khai Hệ thống tên lửa THAAD

Hàn Quốc bác bỏ thông tin có người "giật dây" khi triển khai Hệ thống tên lửa THAAD

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 31-10 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của một nghị sĩ đối lập rằng, một thế lực ở hậu trường có thể đã can thiệp vào quyết định hồi tháng 7 vừa qua giữa Seoul và Washington về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.