Chờ xây dựng TTTM chợ Ngã Tư Sở

ANTĐ - Chợ tạm được làm để phục vụ cho việc đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại (TTTM) chợ Ngã Tư Sở. Nhưng, việc xây dựng TTTM chợ này đang dậm chân tại chỗ, nên chợ tạm cũng đành bỏ hoang.

Chợ Ngã Tư Sở đang chờ xây dựng thành TTTM và chợ.

Sau khi đưa phóng sự ảnh về Chợ tạm tiền tỷ Ngã Tư Sở bỏ hoang, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Nhã, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TTTM chợ Ngã Tư Sở về việc trên.

Theo ông Nguyễn Ngọc Nhã, chợ tạm được dựng từ đầu đường Nguyễn Trãi đến gần cây xăng đường Láng Mới, và đoạn từ cầu Mọc đến cầu Hòa Mục ven sông Tô Lịch là để di chuyển các hộ đang kinh doanh tại chợ Ngã Tư Sở ra đó kinh doanh nhằm tạo điều kiện cho việc xây dựng TTTM chợ Ngã Tư Sở.

Giữa năm 2010, chợ tạm này được xây dựng xong, với kinh phí gần 10 tỷ đồng. Nhưng khi chợ tạm được xây dựng xong, thì Dự án xây dựng TTTM chợ Ngã Tư Sở bị vướng vì chủ trương xem xét lại chiều cao của các tòa nhà cao tầng nằm trong nội thành TP Hà Nội.

Chợ tạm Ngã Tư Sở trong tình trạng bị bỏ hoang

Không chỉ có Dự án xây dựng TTTM chợ Ngã Tư Sở (cao 25 tầng), mà có gần 100 dự án nhà cao tầng khác ở Hà Nội cũng tạm dừng thi công để xem xét lại chiều cao của các tòa nhà trong nội đô.

Vì vậy, việc xây dựng TTTM chợ Ngã Tư Sở đã dậm chân tại chỗ, nên việc di chuyển các hộ đang kinh doanh tại chợ Ngã Tư Sở ra chợ tạm cũng dừng lại. Từ đó, chợ tạm này đành bỏ trống.

Hiện, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TTTM chợ Ngã Tư Sở đang chờ chủ trương về việc Dự án xây dựng TTTM chợ Ngã Tư Sở. Nếu được phép xây dựng, thì chủ đầu tư sẽ di chuyển các hộ đang kinh tại chợ Ngã Tư Sở ra chợ tạm và nhanh chóng triển khai xây dựng trong thời gian nhanh nhất để các hộ được kinh doanh tại TTTM chợ Ngã Tư Sở.