Lượt trận cuối vòng bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIV - 2014 Cúp Mobifone:

Chờ vượt chướng ngại vật

ANTĐ - 32 đội bóng của vòng 1/16 đã được xác định sau loạt trận hấp dẫn diễn ra hôm qua 12-10 trên SVĐ Tây Hồ. Một ngày thi đấu với rất nhiều bàn thắng cùng những kết quả ấn tượng.
Chờ vượt chướng ngại vật ảnh 1
Cả THPT Nhân Chính (giữa) và THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất đều giành quyền vào vòng 2

Sau khi trắng tay ở trận đầu tiên, nhà vô địch năm 2012 - THPT Lômônôxốp buộc phải giành 3 điểm ở lượt trận này để vãn hồi hy vọng tiếp tục cuộc chinh phục (hòa cũng bị loại). Đối thủ của họ là THPT Lê Quý Đôn, đang dẫn đầu bảng sau chiến thắng tưng bừng 4-2 trước THPT Thực nghiệm ở trận ra quân. Và quyết tâm cao cùng bản lĩnh của đội bóng vô địch cách đây 2 năm đã được thể hiện đúng lúc. Với lối chơi hợp lý, phòng ngự chắc chắn và phản công sắc sảo, THPT Lômônôxốp đã giành chiến thắng 2-0 (với các pha lập công của Minh Chiến, Tùng Lâm), qua đó giành luôn ngôi đầu bảng C từ tay THPT Lê Quý Đôn. Trong khi đó, tân binh của giải là THPT FPT cũng “thoát hiểm” vào phút cuối, với việc giành 1 điểm quan trọng từ trận hòa 2-2 với THPT Lý Thường Kiệt để giành vé vào vòng 2. THPT Việt Đức cũng ở hoàn cảnh tương tự, với việc có được 1 điểm quý như vàng sau trận hòa 2-2 với nhà á quân của giải là THPT Phùng Khắc Khoan họ đã được tấm vé ở vòng 1/16.

Trong khi đó, ở những trận đấu còn lại, các đội bóng có thực lực đều chứng tỏ được sức mạnh, ngay cả khi không tung ra sân đội hình mạnh nhất để bảo toàn lực lượng cho vòng loại trực tiếp. THPT Amsterdam, THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất), THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Nguyễn Gia Thiều, THPT Nguyễn Tất Thành hay THPT Trí Đức đều giành được những kết quả thuận lợi để tạo đà tâm lý tốt cho lượt trận “vượt chướng ngại vật” vào chiều thứ tư này. Trong đó phải kể tới trận thắng 6-0 của THPT Nguyễn Gia Thiều trước THPT Marie Curie, hay THPT Yên Hòa thắng 5-2 trước THPT Phạm Hồng Thái. Những trận đấu hấp dẫn ở vòng bảng đã khép lại, nhường chỗ cho những cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng, kịch tính ở vòng loại trực tiếp sắp tới. Lúc này, những ứng cử viên cho chức vô địch sẽ dần lộ diện và chắc chắn các CĐV sẽ lại được chứng kiến thêm nhiều bữa tiệc bắt mắt ở phía trước.

14h:

THPT Trương Định (Nhất A) - THPT Phan Huy Chú-Đống Đa (Nhì T)

THPT Trần Quốc Tuấn (Nhất B) - THPT Nhân Chính (Nhì S)

THPT Lômônôxốp (Nhất C) - THPT Hermann (Nhì R)

THPT Nguyễn Gia Thiều (Nhất D) - Lý Thái Tổ (Nhì P)

THPT Nguyễn Tất Thành (Nhất E) - THPT Đại Việt (Nhì N)

15h:

THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Nhất G) - THPT Cầu Giấy (Nhì M)

THPT Trần Hưng Đạo (Nhất H) - THPT Việt Đức (Nhì L)

THPT Trí Đức (Nhất I) - THPT Newton (Nhì K)

THPT Trần Nhân Tông (Nhất K) - THPT Lương Thế Vinh (Nhì I)

THPT Phùng Khắc Khoan (Nhất L) - THPT FPT (Nhì H)

16h:

THPT Nguyễn Trãi (Nhất M) - THPT Trần Phú (Nhì G)

THPT Phan Đình Phùng (Nhất N) - THPT Việt Ba (Nhì E)

THPT Yên Hòa (Nhất P) - THPT Marie Curie (Nhì D)

17h:

THPT Amsterdam (Nhất R) - THPT Lê Quý Đôn (Nhì C)

THPT Phan Huy Chú-Thạch Thất (Nhất S) – THPT Wellspring (Nhì B)

THPT Hoàng Diệu (Nhất T) - THPT Tân Lập (Nhì A)

Chờ vượt chướng ngại vật ảnh 2