Chờ VFF chốt ngày khai mạc V-League 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - V-League 2022 có thể quay trở lại thể thức lượt đi/lượt về quen thuộc hoặc rút ngắn số vòng đấu như mùa trước, điều này tuỳ thuộc quyết định của Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Ở cuộc họp mới đây, Công ty VPF - đơn vị tổ chức các giải chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam - đã thống nhất trình các phương án mùa giải 2022 để Ban chấp hành quyết định.

Theo đó, V-League 2022 có thể tiếp tục thi đấu hết lượt đi rồi phân nhóm đá tranh vô địch, xác định suất xuống hạng như mùa giải 2021. Tổng cộng mùa giải có 134 trận. Dự kiến thời gian tổ chức từ 19-2 đến 16-10-2022 (hoặc 5-11-2022).

V-League 2021 từng phải huỷ giữa chừng vì dịch bệnh và không có nhà vô địch

V-League 2021 từng phải huỷ giữa chừng vì dịch bệnh và không có nhà vô địch

Phương án hai là quay trở lại thể thức truyền thống là thi đấu lượt đi/lượt về với tổng cộng 181 trận, mỗi đội thi đấu 26 trận. Thời gian tổ chức dự kiến từ 17-2 đến 5-11-2022, hoặc từ 12-2 đến 22-10-2022.

Những phương án trên được xây dựng căn cứ vào lịch thi đấu dự kiến của các giải đấu quốc tế có đại diện bóng đá Việt Nam tham dự trong năm 2022 như AFF Cup, SEA Games, ASIAD, AFC Champions League, AFC Cup, VCK U23 châu Á.

Mỗi phương án đều có ưu nhược điểm riêng. Với thể thức chia nhóm đua vô địch, giai đoạn 2 của mùa giải sẽ rất hấp dẫn, đồng thời ban tổ chức có quỹ thời gian phòng trường hợp có sự cố phải hoãn giải.

Trong khi đó, việc quay về thể thức truyền thống lượt đi/lượt giúp giải trợ lại đúng "bản chất" League, tổng số trận đấu nhiều hơn, các đội đều đá đủ 13 trận sân nhà, 13 trận sân khách... Tuy nhiên trường hợp có sự cố buộc phải trì hoãn, giải nguy cơ không thể cán đích theo kế hoạch.

Theo quy trình, VPF sẽ trình các phương án để Ban chấp hành VFF quyết định trước khi tổ chức lễ bốc thăm, xếp lịch mùa giải 2022 dự kiến vào ngày 15-12.

Ở mùa 2021, V-League sau 12 vòng đấu đã phải hoãn vô thời hạn trước khi chính thức huỷ bỏ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kéo theo nhiều hệ luỵ về tài chính và khuyết các danh hiệu chung cuộc. Các giải hạng Nhất, Cúp quốc gia cùng chung số phận.