Nga: Các cựu quan chức ngân hàng sắp hầu tòa vì lừa đảo

Nga: Các cựu quan chức ngân hàng sắp hầu tòa vì lừa đảo

ANTD.VN - Viện Công tố Matxcơva, Nga đã hoàn tất bản cáo trạng truy tố cựu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Trust Bank ông Oleg Dikusar, Giám đốc Tài chính Yevgeny Romakov và chuyển hồ sơ sang tòa án. Các ông Dikusar và Romakov bị buộc tội lừa đảo gây thiệt hại cho Trust Bank 14,6 tỷ rúp.  
IFC sẽ cung cấp gói tài chính trị giá 125 triệu USD cho VPBank

IFC sẽ cung cấp gói tài chính trị giá 125 triệu USD cho VPBank

ANTD.VN - Gói tài chính IFC sẽ cung cấp cho VPBank bao gồm khoản vay hợp vốn trị giá lên đến 100 triệu USD kỳ hạn vay 5 năm và khoản tài trợ thương mại trị giá 25 triệu USD. Khoản vay dài hạn sẽ được chia làm 2 hợp đồng, mỗi hợp đồng trị giá 50 triệu USD.
Nỗ lực giảm lãi suất cho vay

Nỗ lực giảm lãi suất cho vay

ANTD.VN - Trả lời câu hỏi lãi suất có thể giảm được nữa không, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết: “Từ nay đến cuối năm, NHNN sẽ sử dụng các công cụ cố gắng ổn định lãi suất thị trường. Thống đốc NHNN cũng đã ban hành chỉ thị các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, cân đối nguồn vốn, từ đó phấn đấu giảm lãi suất cho vay”. 
Vay gói 30.000 tỷ đồng, được giữ nguyên ưu đãi

Vay gói 30.000 tỷ đồng, được giữ nguyên ưu đãi

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa gỡ rối cho những người vay mua nhà gói 30.000 tỷ đồng được giải ngân sau ngày 31-3-2016. Theo đó, nếu khoản vay được giải ngân trước năm 2017, người vay mua vẫn được hưởng lãi suất ưu đãi.
Gia hạn gói 30.000 tỷ đồng đến hết năm 2016

Gia hạn gói 30.000 tỷ đồng đến hết năm 2016

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư quy định gia hạn với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc gói 30.000 tỷ đồng đến hết ngày 31-12-2016.
Khi trả góp thành "miếng mồi ngon" của con nợ

Khi trả góp thành "miếng mồi ngon" của con nợ

ANTĐ - Lợi dụng sự thông thoáng của thủ tục mua trả góp, nhiều con nợ đã bị chủ nợ xúi mua hàng trả góp. Khi có được món hàng có giá trị trong tay, con nợ phải chuyển cho chủ nợ để trừ số tiền nợ, bất chấp việc sau đó mình có trả được nợ cho công ty tài chính hay Không.
Đừng sa tiếp "bẫy" vốn vay

Đừng sa tiếp "bẫy" vốn vay

ANTĐ - Trong khi Trung Quốc muốn cho Việt Nam vay hơn 300 triệu USD để đầu tư dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, thì rất nhiều bộ, ngành cũng như chuyên gia kinh tế đồng thanh lên tiếng đề nghị cần cân nhắc thận trọng. Không phải nguồn vốn nào chúng ta cũng có thể dễ dãi chấp nhận. Vì sao trong bối cảnh đang “khát” trầm trọng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, chúng ta lại ngập ngừng?
Kiến nghị vay vốn ODA cho các dự án điện nông thôn

Kiến nghị vay vốn ODA cho các dự án điện nông thôn

ANTĐ - Để bảo đảm nguồn vốn thực hiện đúng tiến độ các dự án điện nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Công Thương vừa kiến nghị Chính phủ vay vốn ODA làm nguồn ngân sách cấp cho các chủ đầu tư. 
"Bẫy" tín dụng tiêu dùng: Ngã ngửa với lãi suất 70-80%/năm

"Bẫy" tín dụng tiêu dùng: Ngã ngửa với lãi suất 70-80%/năm

ANTĐ - Theo ông Hồ Tùng Bách- Phòng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Cục Quản lý cạnh tranh- Bộ Công Thương), 100% các tổ chức tín dụng tiêu dùng cung cấp thông tin lãi suất với người vay rất “chào mời”, chỉ 2-3%/tháng, tức khoảng hơn 20-30%/năm, nhưng sau khi ký hợp đồng vay tín dụng, người tiêu dùng mới ngã ngửa vì lãi suất thực tế có thể lên tới 80%/năm. 
Năm 2020: Việt Nam có thể đạt 2 triệu doanh nghiệp, nếu...

Năm 2020: Việt Nam có thể đạt 2 triệu doanh nghiệp, nếu...

ANTĐ - Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp hoàn toàn nằm trong tầm tay và đạt được trước năm 2020 nếu Việt Nam có môi trường kinh doanh tốt hơn. Liệu ước mơ này có trở thành hiện thực khi môi trường kinh doanh của Việt Nam còn cách xa Thái Lan khoảng 20 năm?