Chó trị liệu được đưa đến “an ủi” nạn nhân vụ đánh bom Boston

ANTĐ - Những chú chó trị liệu đặc biệt đã được đưa đến để “an ủi” các nạn nhân phải tiến hành phẫu thuật, do bị chấn thương nghiêm trọng trong vụ đánh bom ở giải marathon Boston.
Tổ chức từ thiện Lutheran Church đã mang những chú chó lông vàng đến khu vực nơi vụ đánh bom xảy ra, vụ nổ kinh hoàng này đã làm 3 người chết và hơn 170 người khác bị thương.

Chó trị liệu được đưa đến “an ủi” nạn nhân vụ đánh bom Boston ảnh 1
Chó trị liệu được đưa đến để an ủi nạn nhân trong vụ đánh bom Boston


Cách đây không lâu, những chú chó này đã được dùng để giúp các nạn nhân trong vụ xả súng hàng loạt, tại một trường tiểu học ở thị trấn Newtown vượt qua cú sốc tâm lý. Hiện chúng sẽ được đưa đến “an ủi” một số nạn nhân trong vụ đánh bom ở Boston và sẽ “chăm sóc” cho bất cứ ai cần chúng.

Tim Hetzner, chủ tịch Tổ chức từ thiện Lutheran Church cho biết: “Chương trình này được sinh ra từ những thảm kịch. Trong cơn bão Katrina, chúng tôi đã chứng kiến thấy nhiều người yêu chiều thú cưng của họ và cách họ bảo vệ chúng ngay cả khi tính mạng họ đang bị đe dọa”. 

Chó trị liệu được đưa đến “an ủi” nạn nhân vụ đánh bom Boston ảnh 2
Những chú chó trị liệu trong đợt huận luyện đặc biệt


Khi bạn cưng nựng, ôm ấp một thú cưng, bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn và quên đi những gì đang diễn ra. Đây là một trong những cách tốt nhất để giúp các nạn nhân trong vụ thảm sát vượt qua nỗi đau mà họ đang phải chịu đựng. Những chú cho trị liệu tâm lý sẽ có mặt ngay khi có người cần đến chúng.

Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm chính của vụ đánh bom được cho là đã tỉnh và đã trả lời một số câu hỏi từ chính quyền, sau khi bị thương nặng trong một cuộc đọ súng với cảnh sát.