Giải điền kinh vô địch thế giới:

Chờ tin vui của Thanh Hằng

ANTĐ -Với tấm HCV tại giải điền kinh vô địch châu Á tổ chức tại Kobe-Nhật Bản hồi tháng 7, Trương Thanh Hằng đang trở thành niềm hy vọng số 1 của điền kinh Việt Nam giành vé dự Olympic London 2012. VĐV 25 tuổi sẽ sớm đạt được ước mơ nếu đạt chuẩn B (2’’01’30) tại giải VĐTG 2011 đang diễn ra tại Daegu (Hàn Quốc). Thể thao Việt Nam đang nín thở chờ tin vui từ Hàn Quốc bởi ngày mai 1-9, Trương Thanh Hằng bước vào đường chạy 800m.

Dù gặt hái rất nhiều huy chương tại các giải khu vực song cái tên Trương Thanh Hằng chỉ thực sự được thế giới biết đến khi giành 2 HCB (nội dung 800m, 1.500m nữ) tại Asiad 2010, và mới đây là tấm HCV tại giải vô địch châu Á được tổ chức tại Kobe (Nhật Bản) hồi tháng 7.

Có một chút tiếc nuối trong lần đăng quang đó khi thành tích 2’’01’41 giúp Hằng cán đích đầu tiên song lại chưa thể giành vé tới London mùa hè năm sau do còn kém chuẩn B Olympic 11% giây. Và đó là mục tiêu mà VĐV quê TP.HCM cần chinh phục tại giải thế giới lần này. “Giải VĐTG 2011 góp mặt nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới như Mariya Savinova (vô địch châu Âu), Caster Semenya (ĐKVĐ thế giới)… nên việc giành huy chương là không thể. Tuy nhiên, đó lại là lợi thế giúp tôi chuyên tâm vào mục tiêu vượt qua chuẩn B. Hiện tại tôi rất tự tin và đã sẵn sàng nhập cuộc”, Hằng cho biết.

Chuẩn bị cho giải VĐTG, ngoài những giáo án từ phía HLV Hồ Thị Từ Tâm, tổ cự ly trung bình của Hằng có riêng 2 chuyên gia về thể lực và hồi phục chấn thương đến từ dự án hỗ trợ điền kinh của Đức. Và theo suốt hành trình tập huấn, thi đấu của “nữ hoàng tốc độ” này là chuyên gia hàng đầu của điền kinh Đức, Gunter Lange. Chính ông Gunter là người tư vấn, định hướng và trực tiếp liên hệ các địa điểm tập huấn và giải thi đấu cho thầy trò Trương Thanh Hằng.

Trưởng bộ môn Dương Đức Thủy cho biết: “Theo kế hoạch của bộ môn, giải VĐTG 2011 mới chính thức là giải đấu đặt ra nhiệm vụ cho Hằng phải đạt chuẩn B. Từ nay đến lúc chốt danh sách tham dự Olympic 2012, Hằng còn SEA Games 26 và một vài giải đấu nữa để đạt chuẩn song với phong độ hiện tại, bộ môn hoàn toàn tin tưởng Hằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngay từ giải này”.