"Nhà ma" -  gánh nặng của Nhật Bản

"Nhà ma" - gánh nặng của Nhật Bản

ANTĐ - Nhật Bản hiện có 8 triệu ngôi nhà bị bỏ hoang, nhưng tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. “Nhà ma” không chỉ xuất hiện tại các miền quê hẻo lánh mà đã lan ra các thành phố và khu vực ngoại ô của các đô thị lớn.
Người thuê trọ lao đao vì nắng nóng

Người thuê trọ lao đao vì nắng nóng

ANTĐ - Quá 23h đêm nhưng ở khu vực sân vận động Mỹ Đình, quán trà đá đường Trần Thái Tông, Đỗ Đức Dục, khu đô thị Trung Văn… vẫn có rất đông người tụ tập, hóng mát. Phần lớn trong số họ là lao động ngoại tỉnh, sinh viên đang phải thuê trọ. Họ không muốn về nhà vì quá nóng dù đã sắp bước sang ngày mới.
Chính thức hướng dẫn việc bảo lãnh dự án bất động sản

Chính thức hướng dẫn việc bảo lãnh dự án bất động sản

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 07/2015/TT - NHNN quy định về hoạt động bảo lãnh của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong đó có quy định việc bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.
“Chợ cóc” tồn tại dai dẳng

“Chợ cóc” tồn tại dai dẳng

ANTĐ - Nhiều “chợ cóc” trên địa bàn Hà Nội tái họp chỉ sau một thời gian ngắn bị giải tỏa, chuyển vị trí. Nhu cầu, thói quen của người mua hàng là một trong những nguyên nhân khiến việc giải tỏa “chợ cóc” như “bắt cóc bỏ đĩa”.
15 đơn vị thuê công trình ngầm của thành phố

15 đơn vị thuê công trình ngầm của thành phố

ANTĐ - Ngày 17-3, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung trên địa bàn Hà Nội. 

Vì sao Parkson Keangnam đóng cửa?

Vì sao Parkson Keangnam đóng cửa?

ANTĐ - Người tiêu dùng không nuối tiếc vì Trung tâm thương mại Parkson Landmark (tòa nhà Keangnam, đường Phạm Hùng- quận Nam Từ Liêm) đóng cửa sẽ mất đi một điểm mua sắm, nhưng lại bất bình thay cho những tiểu thương kinh doanh tại đây,  khi ngay lập tức phải di dời khỏi tòa nhà với lời giải thích chưa thỏa đáng.

Chỉnh trang quảng trường Ga Hà Nội

Chỉnh trang quảng trường Ga Hà Nội

ANTĐ - Ga Hà Nội có vai trò quan trọng, vừa là bộ mặt ga trung tâm của Thủ đô vừa có ý nghĩa về mặt lịch sử, văn hóa.  Vì vậy, theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng, Ga Hà Nội không thể để nhếch nhác. 

Cơ chế mở cho người nghèo có nhà ở

Cơ chế mở cho người nghèo có nhà ở

ANTĐ -Theo lịch làm việc, sáng nay, 24-10, Quốc hội sẽ nghe Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.
Thêm đối tượng được vay vốn từ gói 30.000 tỷ đồng

Thêm đối tượng được vay vốn từ gói 30.000 tỷ đồng

ANTĐ - Sẽ có thêm 3 nhóm đối tượng được vay vốn từ gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng. Đây là một trong những nội dung tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra lấy ý kiến. 
Trẻ không có chỗ chơi, sân cho thuê bán hàng

Trẻ không có chỗ chơi, sân cho thuê bán hàng

ANTĐ - Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường Liễu Giai - Nam Cao, hàng trăm hộ dân đã chấp nhận chuyển về khu tái định cư 5,08ha phường Dịch Vọng (Cầu Giấy) và bàn giao lại nhà đất cho dự án. Thế nhưng kể từ khi chuyển nhà đến nay, đã hơn 10 năm, khu tái định cư xuống cấp nhưng không được quan tâm giải quyết.