Cho phép lưu hành đồng rúp khi sáp nhập vào Nga

ANTĐ - Thủ tướng nước cộng hòa tự trị Crimea Sergei Aksionov cho biết, hệ thống ngân hàng nước này sẽ cho phép lưu thông đồng thời 2 loại tiền tệ, đồng hryvnia của Ukraine mới được đưa vào lưu thông năm 1996 và đồng rúp của Nga.

Ông Aksionov cho biết thêm, đồng rúp sẽ được lưu hành chính thức tại Crimea bắt đầu từ ngày 18-3 hoặc chậm nhất là ngày 19-3 tới, nếu cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập vào Liên bang Nga thành công. Ngoài ra, người dân Crimea có thể mang cả 2 hộ chiếu Ukraine và Nga vì “Nước Nga không cấm người có 2 quốc tịch”, ông Aksionov nói. 

Trong một diễn biến liên quan, ngày 15-3 chính phủ lâm thời Ukraine đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết giải tán quốc hội nước cộng hòa tự trị Crimea. Với tổng số phiếu ủng hộ áp đảo 278/296 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, và quyết định này của chính quyền Kiev sẽ có hiệu lực ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. 

Cùng ngày, tại trụ sở Liên hợp quốc, Đại sứ Liên bang Nga tại LHQ Vitaly Churkin đã phủ quyết một nghị quyết của cơ quan này do Mỹ soạn thảo nhằm hối thúc các nước khác không thừa nhận kết quả trưng cầu dân ý diễn ra tại Crimea. Trong tổng số 15 quốc gia ủy viên đã có đến 13 phiếu thuận, trong khi đó Nga phủ quyết còn Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Ông Churkin khẳng định ngay trước buổi biểu quyết rằng sẽ không phải bí mật khi Nga phủ quyết nghị quyết này.