Cho phép 2 tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển Việt Nam nơi nghi máy bay rơi

ANTĐ -  Sáng nay, Việt Nam đã đồng ý cho 2 tàu Trung Quốc và 1 tàu của Mỹ vào vùng biển Việt Nam tìm kiếm may bay Malaysia bị mất tích.

Trung tướng Võ Văn Tuấn – Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, Trung Quốc xin phép hai tàu vào vùng biển Việt Nam tìm kiếm cứu nạn. Hai tàu này là tàu quân sự, trong đó có tàu vận tải đổ bộ, trên tàu có nhiều tàu nhỏ và sàn đỗ trực thăng. Như vậy, 2 tàu này vào hoạt động sẽ có thêm nhiều tàu nhỏ và 2 chiếc trực thăng đi kèm. 

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng tìm kiếm Việt Nam phải làm chủ trong công tác tìm kiếm. Hoạt động tìm kiếm của các nước bạn phải có lực lượng của chúng ta đi cùng. Tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra...

Hiện, Việt Nam đã sử dụng 07 máy bay  với bay 16 lượt bay; điều 8 tàu các loại tham gia tìm kiếm tại hiện trường máy bay.

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn dự kiến công tác tìm kiếm cứu nạn ngày 10-3, như sau: Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm mở rộng về phía Tây Bắc so với khu vực tìm kiếm ban đầu. Malaysia đã thống nhất với Việt Nam tìm kiếm phía Nam đường FIR Hồ Chí Minh; Singapore thống nhất sẽ tìm kiếm khu vực giữa Việt Nam và Malaysia.

Tàu vận tải đổ bộ Tỉnh Cương Sơn của Trung Quốc, có thể chở theo nhiều tàu nhỏ và có sàn đỗ trực thăng

Hai tàu mang số hiệu HQ 954 và HQ 637 của Hải quân Vùng 5 vẫn đang phối hợp với các lực lượng khác tiếp tục tìm kiếm chiếc máy của Malaysia bị mất tích, nhưng vẫn chưa phát hiện dấu vết liên quan. Hiện tất cả các tàu của vùng 5 Hải quân đang trong tư thế sẵn sàng chờ lệnh của cấp trên nhằm tăng cường và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Danh sách phương tiện tìm kiếm cứu nạn:

+ Việt Nam: Dự kiến bố trí 9 máy bay, 11 tàu (Hải quân 6 chiếc, Cảnh sát biển 3, tìm kiếm cứu nạn 2 chiếc). Thời điểm hiện tại đã có 7 máy bay, 8 tàu (4 của Hải quân, 2 của Cảnh sát biển và 2 của tìm kiếm cứu nạn.

+ Malaysia: Dự kiến bố trí 6 máy bay, 6 tàu, hiện tại các máy bay, tàu này đều đang tham gia tìm kiếm.

+ Trung Quốc: Dự kiến bố trí 2 máy bay, 14 tàu. Trong đó hiện đã có 2 máy bay, 3 tàu trực tiếp tham gia tìm kiếm.

+ Mỹ: Bố trí 3 máy bay, 2 tàu đang tham gia tìm kiếm.

+ Philippines: Dự kiến bố trí 1 máy bay, 3 tàu tham gia tìm kiếm.

+ Singapore: Dự kiến bố trí 2 máy bay, 3 tàu, và số phương tiện này đều đang trực tiếp tham gia tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích.

Như vậy, có 23 máy bay và 39 tàu được sự kiến tham gia việc tìm kiếm, trong đó 20 máy bay và 22 tàu đang trực tiếp tìm kiếm tại các khu vực nghi có máy bay rơi.