Chó phá tổ ong, chủ gặp nạn

ANTĐ - Một bé trai 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm vì bị đàn ong vò vẽ lao vào tấn công.

Chó phá tổ ong, chủ gặp nạn ảnh 1
Bé T. nằm điều trị tại BV
ảnh BV Nhi Đồng 1

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1, BV vừa điều trị cho bé trai L. N. T. (3 tuổi, ở tại An Minh - Kiên Giang), nhập viện với chẩn đoán ong vò vẽ đốt biến chứng suy đa cơ quan, suy gan, suy thận, tiểu huyết sắc tố.

Theo người nhà của bệnh nhi, bé T. đang chơi trước sân nhà cùng với người chị gái 7 tuổi và 3 người bạn cùng trang lứa, bất ngờ chú chó của gia đình nhìn thấy con chuột chạy vào bụi rậm nên lao theo, trúng ngay vào tổ ong vò vẽ khiến đàn ong bay ra tấn công lũ trẻ. Người chị bị đốt 5 vết, những đứa trẻ khác bị đốt vài vết còn em T. vì còn nhỏ, không chạy kịp nên “lãnh đủ” tới 42 vết.

Tại BV Nhi Đồng 1, qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận em lơ mơ, hôn mê, khó thở, vàng da vàng mắt, không có nước tiểu; trên người chi chít vết ong đốt ở đầu mặt, cổ, tay, chân, ngực... gây sưng phù. Xét nghiệm cấp cứu cho thấy T. bị suy gan với men gan tăng cao, suy thận, rối loạn đông máu... 

Em được thở oxy và nhanh chóng chuyển khoa Hồi sức, được ekíp lọc máu tiến hành lọc máu liên tục, sau 36 giờ lọc máu, tình trạng em có cải thiện hơn: tỉnh dần, bớt vàng da vàng mắt, tình trạng suy hô hấp cải thiện, nhưng em vẫn chưa tiểu. Sau đó T. được lọc máu liên tục lần 2 và điều trị bảo tồn nâng đỡ gan thận, tình trạng T cải thiện dần, tỉnh táo sau gần 2 tuần điều trị.