Chợ nông thôn được xây dựng kiên cố chiếm 11%

(ANTĐ) - Hiện nay, cả nước có 9.000 chợ, trong đó chợ nông thôn chiếm 76%. Tuy nhiên, số chợ được xây dựng kiên cố chỉ mới tập trung ở các thị trấn và chiếm tỷ lệ thấp 11%; 31% chợ bán kiên cố, hơn 33% chợ lều lán, gần 25% chợ họp ngoài trời.

Chợ nông thôn được xây dựng kiên cố chiếm 11%

(ANTĐ) - Hiện nay, cả nước có 9.000 chợ, trong đó chợ nông thôn chiếm 76%. Tuy nhiên, số chợ được xây dựng kiên cố chỉ mới tập trung ở các thị trấn và chiếm tỷ lệ thấp 11%; 31% chợ bán kiên cố, hơn 33% chợ lều lán, gần 25% chợ họp ngoài trời.

Theo Bộ Công Thương, nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ chợ kiên cố thấp do nhà đầu tư chỉ lựa chọn xây dựng chợ có khả năng sinh lời nhanh, từ chối đầu tư chợ ở vùng xa, vùng sâu. Nhằm từng bước hiện đại hóa chợ nông thôn, đẩy mạnh phát triển thương mại và rút ngắn khoảng cách giữa thành thị, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ giải pháp phát triển và quản lý chợ nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.

Vân Hằng