Chợ nổi Cái Răng được công nhận Di sản phi vật thể quốc gia

ANTĐ - Để chào mừng sự kiện Chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ được Bộ VH-TT&DL chính thức công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, UBND quận Cái Răng sẽ tổ chức “Ngày hội du lịch Chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ”. 

Trong 2 ngày 8 và 9-7, tại thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra nhiều sự kiện như diễu hành ghe, tàu du lịch trên sông; trưng bày các loại mô hình ghe, xuồng; trưng bày ảnh “Nét đẹp Chợ nổi Cái Răng”; hội thi tạo hình trái cây; giao lưu đờn ca tài tử… Bên cạnh đó là các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Chợ nổi Cái Răng và chương trình văn nghệ chào mừng ngày Du lịch Việt Nam 9-7.

Lễ khai mạc và đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Chợ nổi Cái Răng sẽ được tổ chức vào 7h ngày 9-7 tại số 17/2, đường Võ Tánh, khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, Cần Thơ.