Chở gà nhập lậu... chết trên “xế hộp” bạc tỷ

ANTĐ - Hàng trăm con gia cầm nhập lậu, nhiều con đã chết được vận chuyển trên chiếc Toyota tiền tỷ.

Rạng sáng 28-3, tổ công tác của Đội 4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Cổ Loa, huyện Đông Anh phát hiện chiếc xe hiệu Toyota Fortuner, BKS 31F – 0577 dừng đỗ bên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Chiếc "xế hộp" chở gà nhập lậu

Vào thời điểm này, trên xe có 2 người (một nam và một nữ), phía sau xe chở hơn chục bao tải, trong có một lượng lớn gà lông đỏ, trọng lượng 334kg. Tại thời điểm kiểm tra, bà Đỗ Thị Hường, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang không trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc và kiểm dịch số gia cầm trên. Làm việc với lực lượng công an, chủ gà thừa nhận mua gom gia cầm từ Lạng Sơn mang về Hà Nội tiêu thụ.

Nhiều con đã chết

Một trinh sát Đội 4 cho hay, thời gian gần đây thủ đoạn vận chuyển gà nhập lậu từ khu vực biên giới phía Bắc về Hà Nội ngày càng biến hóa, tinh vi. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng vận chuyển gà nhập lậu đã chuyển phương thức, thay vì chở gà bằng xe tải cỡ lớn, họ chuyển sang đi bằng xe con - loại đắt tiền.

Phương thức, thủ đoạn vận chuyển gà nhập lậu ngày càng tinh vi

Hiện, lực lượng công an đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với bà Hường, về hành vi vận chuyển gà không rõ nguồn gốc, tiến hành tiêu hủy số gà trên.