Hà Giang lắp đặt wifi miễn phí

Hà Giang lắp đặt wifi miễn phí

ANTD.VN - Để tạo cơ hội xúc tiến du lịch, thuận tiện cho người dân và du khách, vừa qua, UBND tỉnh Hà Giang đã cho lắp đặt 45 bộ phát sóng wifi miễn phí tại các điểm trong thành phố Hà Giang và các điểm du lịch trên 4 huyện thuộc Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. 
Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

ANTĐ - “Tình yêu sông Hàn” sẽ là chủ đề của cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013. Diễn ra trong hai đêm 29 và 30-4 tại cảng sông Hàn, thành phố Đà Nẵng, năm nay, cuộc thi quy tụ 5 đội chơi đến từ Ý, Nhật Bản, Nga, Mỹ và Việt Nam. 
Choáng ngợp chợ đêm Bangkok

Choáng ngợp chợ đêm Bangkok

ANTĐ - Từ những con đường nhỏ, dọc theo những tuyến quốc lộ, cạnh những khu trung tâm mua sắm sầm uất… đâu đâu bạn cũng có thể bắt gặp các khu chợ đêm. Người dân bản địa có câu: “Nếu chưa đi chợ đêm, coi như bạn chưa đến Bangkok”. 
Nhốn nháo dịch vụ trông giữ xe phố Trung thu Hà Nội

Nhốn nháo dịch vụ trông giữ xe phố Trung thu Hà Nội

ANTĐ - Bất chấp phải chứng kiến cảnh chen lấn, xô đẩy hàng nghìn người vẫn kéo đến tuyến phố chợ đêm Hàng Mã, Hà Nội để mong được thưởng thức không khí náo nhiệt đầy màu sắc của tết Trung thu. Theo đó, việc mọc nên nhưng bãi trông giữ xe tự phát và giá trông xe tại đây là vấn đề cần được quan tâm.
Lãng phí “tuyến phố vàng”

Lãng phí “tuyến phố vàng”

ANTĐ - Sau khi Báo ANTĐ đăng bài: “Chợ đêm Đồng Xuân: Bát nháo và biến tướng”, phản ánh thực trạng lộn xộn, thiếu quản lý khiến chợ đêm Đồng Xuân đang dần mất sức hấp dẫn và hình ảnh đẹp về Hà Nội đối với du khách, toà soạn Báo ANTĐ đã nhận được nhiều phản hồi từ phía bạn đọc, không ít người cho rằng Hà Nội đang lãng phí những “tuyến phố vàng”…

Chợ đêm Đồng Xuân: Bát nháo và biến tướng

Chợ đêm Đồng Xuân: Bát nháo và biến tướng

ANTĐ - Chợ đêm Đồng Xuân khi mới được mở nó có ý nghĩa rất tốt đẹp và đầy quyến rũ không chỉ với khách du lịch nước ngoài mà còn là niềm tự hào của người Việt Nam: Đó là chợ du lịch, nơi tôn vinh những sản phẩm văn hóa truyền thống của Việt Nam. Nhưng nay chợ đang bị mất dần nét truyền thống, trở thành điểm bán hàng đại hạ giá, trung tâm phân phối hàng Trung Quốc. Không những thế chợ còn là địa chỉ cho kẻ gian móc túi, lừa đảo…  Đã đến lúc chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế để xác lập lại những giá trị truyền thống của chợ như tiêu chí ban đầu.
“Thân cò” mưu sinh ở chợ ‘‘âm  phủ”

“Thân cò” mưu sinh ở chợ ‘‘âm phủ”

ANTĐ - Chợ đêm đất Phủ hay chợ đêm Phủ Lý (thành phố Phủ Lý – Hà Nam) còn có cái tên gọi khác rùng rợn là chợ “âm phủ”. Chẳng hiểu từ khi nào và vì sao người ta lại “bạo miệng” đặt tên chợ này như vậy? Phải chăng chợ này họp thời gian đặc biệt, 0 giờ - tờ mờ sáng. Cũng ít ai biết rằng là chợ “ âm phủ” họp lúc sang canh (0h)  để nhiều phận người, mà phần lớn là những “thân cò” đang mưu sinh kiếm sống nuôi gia đình.
Mua hàng hạ giá: Vừa thích, vừa lo

Mua hàng hạ giá: Vừa thích, vừa lo

ANTĐ - “10.000 đồng/3 đôi tất đây, mua ngay, mua ngay”, nhiều khách hàng không cưỡng nổi trước mức giá quá hấp dẫn này hay tấm băng rôn quảng cáo giảm giá đến 50% cho hàng loạt sản phẩm tại một số cửa hàng đã khiến mọi người ào ào đến mua sắm. Nhưng chính họ cũng đặt câu hỏi, tại sao cửa hàng lại giảm giá sâu đến thế?