Tương tự, tại dự án chung cư FLC, quận Nam Từ Liêm, chủ đầu tư cũng tự ý thay đổi công năng, cơi nới thêm nhiều căn hộ trên tầng thượng để bán với giá “ưu đãi”. Thừa nhận thực trạng này, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã có nhiều chủ đầu tư vi phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng nhà ở, dẫn đến ách tắc trong việc cấp sổ đỏ. Lỗi chính là do các chủ đầu tư vi phạm về thiết kế, chưa làm xong thủ tục về đất đai, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính... Cuối cùng, mọi rủi ro, thiệt thòi đều đổ lên người mua nhà.
Đại diện Tổng hội Xây dựng Việt Nam phân tích, tình trạng chuyển đổi công năng tầng dịch vụ hoặc cơi nới thêm tầng, thêm căn hộ để bán “chui” cho người dân là sai phạm. Hơn thế, hành động này còn ảnh hưởng bất lợi đến toà nhà và người dân sinh sống trong đó. Việc xử lý sai phạm của các chủ đầu tư là đương nhiên, nhưng còn những người mua nhà, vừa mất tiền, vừa chuốc thêm rắc rối? Đáng lo ngại là việc xử lý các chủ đầu tư cố tình vi phạm thường rơi vào thế “chuyện đã rồi”.