Chợ có nguy cơ hỏa hoạn nhất Thủ đô diễn tập PCCC

ANTĐ - Chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội) được đánh giá có nguy cơ cháy cao nhất trên địa bàn Thủ đô, vừa tổ chức diễn tập PCCC.

Chợ Ngã Tư Sở (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa) đến nay đã 26 năm "tuổi",
hiện là khu chợ xuống cấp nhất trên địa bàn Hà Nội, là chợ được đánh giá
có nguy có cháy cao nhất ở Thủ đô

Nguy cơ cao là vậy, song suốt 26 năm qua, chợ Ngã Tư Sở chưa xảy ra vụ cháy gây hậu
quả nào. Thành quả trên nhờ BQL chợ Đống Đa (trước đây là BQL chợ Ngã Tư Sở)
đã chủ động triển khai phòng ngừa, phối hợp với các lực lượng chức năng quận, cơ quan
PCCC tăng cường tuyên truyền, kiểm tra an toàn, tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ

 

20h30 hôm qua (25-1), BQL chợ Đống Đa phối hợp với Phòng Cảnh sát PC&CC Đống Đa
đã tổ chức phương án chữa cháy tại khu chợ 26 "tuổi", với khoảng 100 người tham gia.
Giả định tình huống, lửa bùng phát tại quầy 56-57 (khu nhà A), khi các chủ hàng
đã đóng cửa ra về. Chợ lúc đó chỉ còn lực lượng bảo vệ và PCCC tại chỗ ứng trực

Phát hiện đám cháy, lực lượng bảo vệ chợ Ngã Tư Sở đã nhanh chóng sử dụng bình bột 
chữa cháy tại chỗ dập lửa...

Rải vòi, vận hành máy bơm chữa cháy và gọi 114

Những người bị thương được các bác sỹ kịp thời có mặt sơ cứu, đưa đi bệnh viện

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PC&CC Đống Đa đã huy động 2 xe chữa cháy
đến hiện trường, phối hợp với lực lượng cơ sở tổ chức cứu chữa

CAP Ngã Tư Sở và bảo vệ dân phố cũng có mặt để phân luồng giao thông, bảo vệ vòng
ngoài, đảm bảo tài sản, hàng hóa cho các hộ kinh doanh

Tại hiện trường, Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng tiếp cận điểm cháy tổ chức dập lửa

Lực lượng PCCC cơ sở lúc này được yêu cầu chuyển sang phun nước làm mát quanh nơi
xảy cháy. Sau khoảng 20 phút diễn tập, đám cháy giả định đã được dập tắt. Buổi diễn tập
được đánh giá đạt kết quả tốt, lực lượng PCCC cơ sở đã vận hành thành thạo các phương
tiện chữa cháy tại chỗ, phối hợp nhịp nhàng với lực lượng chuyên nghiệp dập tắt hỏa hoạn.