Đắk Lắk:

Chở bé gái 12 tuổi vào chòi rẫy nhậu, rồi thay nhau hãm hiếp

ANTĐ.VN - Ngày 29/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo gồm: Y Kuet Hwing (SN 1992), Y Bao Hwing (SN 1995), Y Rô Ma Niê (SN 1996), Y Kũi Kbuôr (SN 1992), Y Noăn Ayun (SN 1993), Y Jek Ayun (SN 1993, cùng trú tại buôn Hô, xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) cùng về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: Báo Công lý)

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 27/6/2017, Y Kuet đi xe máy đến chở bạn gái là cháu H’H (SN 17/8/2004, trú tại xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đến một chòi rẫy ở buôn Tah, xã Ea Drơng nhậu. Tại đây, H’H uống hết khoảng 5 ly rượu thì thấy đau đầu nên lên sàn tre nằm nghỉ. Lúc này, Y Kuet leo lên ôm hôn thấy H’H không phản ứng gì nên đã thực hiện hành vi giao cấu với H’H. Sau đó, Y Bao, Y Rô Ma, Y Kũi, Y Noăn, Y Jek lần lượt thay nhau thực hiện hành giao cấu với H’H. Sau đó, cả nhóm ra về còn Y Jek chở H’H về nhà.

Đến ngày 10/7, cháu H’H và gia đình đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng trên đến cơ quan công an. Tại thời điểm cháu H’H bị xâm hại tình dục mới chỉ 12 năm 10 tháng 10 ngày tuổi.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Y Kuet mức án 17 năm tù giam, Y Bao 14 năm tù giam, Y Jek 11 năm tù giam, Y Kũi 14 năm tù giam, Y Rô Ma 14 năm tù giam, Y Noăn 14 năm tù giam cùng về tội “Hiếp dâm trẻ em”.