Xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô

ANTD.VN - Đó là nhận định của Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017, được CAQ Ba Đình, Hà Nội tổ chức vào ngày 9-1. 

Xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô ảnh 1

Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tập thể  của CAQ Ba Đình có thành tích xuất sắc

Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND quận cùng đại diện các phòng, ban và chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP…

Trong năm 2016, trên địa bàn quận Ba Đình diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các kỳ họp cuối Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XIV, các đoàn nguyên thủ Quốc gia sang thăm và làm việc tại Việt Nam… CAQ Ba Đình đã xây dựng kế hoạch và triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tuyệt đối an toàn địa bàn, mục tiêu trọng điểm.

Năm 2016, CAQ Ba Đình đã triển khai thực hiện sâu rộng có hiệu quả công tác vận động quần chúng và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Tham mưu hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, hướng dẫn các cơ quan doanh nghiệp đăng ký cơ quan an toàn và danh hiệu thi đua trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Điều tra khám phá 106 vụ, bắt 163 đối tượng, đạt tỷ lệ 76%.

Công tác đấu tranh chống tội phạm kinh tế điều tra, bắt giữ 124 vụ - 124 đối tượng, đạt 230% chỉ tiêu (truy tố 7 vụ - 7 đối tượng), có 5 chuyên án, đạt 225% chỉ tiêu; khám phá 132 vụ, bắt 135 đối tượng phạm tội về ma tuý, đạt 132% chỉ tiêu năm 2016.

Tình hình trật tự GTĐT địa bàn quận có nhiều chuyển biến tích cực; CAQ đã tham mưu kịp thời cho BCĐ 197 quận triển khai nhiều kế hoạch, kỳ cuộc ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, không để xảy ra ùn tắc giao thông; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại, cảnh quan đường phố đảm bảo khang trang sạch đẹp.

Qua tổng kết công tác năm 2016, nhiều cá nhân, tập thể CAQ đã được các cấp, các ngành, tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bạch Thành Định biểu dương những thành tích kết quả CBCS, CAQ Ba Đình đã đạt được trong năm qua và cho rằng, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc CATP, Quận ủy, HĐND, UBND quận, CAQ Ba Đình đã nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Giao nhiệm vụ cho CBCS, CAQ Ba Đình trong năm 2017, Thiếu tướng Bạch Thành Định yêu cầu bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và nhiệm vụ chính trị của địa phương; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; chỉ đạo quyết liệt các cao điểm tấn công tội phạm, kiên quyết triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng “vũ khí nóng”; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Phó giám đốc CATP cũng tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, nhất trí vượt qua khó khăn thử thách, CBCS, CAQ Ba Đình sẽ hoàn thành xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm 2017, giành nhiều chiến công, thành tích mới.