Xứng đáng đơn vị tuyến đầu

ANTĐ - Đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và là 1 trong 8 đơn vị thuộc CATP được nhận Cờ thi đua năm 2014 của Bộ Công an, những kết quả đó đã phản ánh rõ nét nỗ lực, cố gắng của CAH Phú Xuyên - tập thể ở tuyến đầu cửa ngõ Thủ đô.

Xứng đáng đơn vị tuyến đầu  ảnh 1Thiếu tướng Đinh Văn Toản trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân 
lập thành tích xuất sắc của CAH Phú Xuyên

Ngày 8-1, CAH Phú Xuyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai phong trào thi đua năm 2015. Dự hội nghị có Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP; các đồng chí Phạm Hải Hoa - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện chỉ huy các phòng chức năng CATP, lãnh đạo TAND, Viện KSND huyện, cùng các ban, ngành, đoàn thể chính quyền cơ sở.

 Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng CAH Phú Xuyên cho biết, năm 2014, quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của CATP, Huyện ủy, UBND huyện, CAH Phú Xuyên đã phát huy vai trò chủ công, phối hợp cùng các lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn; kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án cao. CAH đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở, các ban chỉ đạo, từ đó huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT. Địa bàn không phát sinh tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Tình hình TNGT đạt mục tiêu 3 giảm. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, quan tâm, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của CBCS trong công tác chuyên môn và phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hải Hoa - Bí thư Huyện ủy biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của CAH Phú Xuyên. Khẳng định kết quả giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn huyện có đóng góp hết sức quan trọng của CAH Phú Xuyên, đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn CAH tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đặc biệt có biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả của hơn 1.700 mô hình tự quản, giữ gìn ANTT trên địa bàn huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cho biết, trong thời gian qua, Thường trực Huyện ủy đã nhận được nhiều thư khen ngợi lực lượng Công an do người dân gửi đến. Tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân của CAH ngày càng được nâng lên. Đây chính là những yếu tố cần được tiếp tục phát huy trong thời gian tới, để xây dựng lực lượng CAH ngày càng chính quy, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và tinh thần phục vụ nhân dân.

Hội nghị cũng đã nghe Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP quán triệt những chủ trương, kế hoạch lớn của CATP trong năm công tác 2015. Biểu dương, ghi nhận những đóng góp quan trọng của CAH Phú Xuyên vào kết quả chung của CATP và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền cơ sở và người dân đối với CAH Phú Xuyên trong thời gian qua, Thiếu tướng Đinh Văn Toản đã định hướng 9 nội dung trọng tâm đối với CAH Phú Xuyên trong năm công tác 2015. Đó là chủ động công tác nắm tình hình, từ đó kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo xây dựng, triển khai những biện pháp đảm bảo ANCT, TTATXH, kịp thời giải quyết những vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng...

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu CAH Phú Xuyên cần làm tốt công tác điều tra cơ bản, công tác quản lý hành chính Nhà nước về TTXH, công tác phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ, tăng cường sự phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành, xây dựng thế trận an ninh vững chắc. “Trên các mặt công tác, người chỉ huy phải luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, để củng cố vững chắc niềm tin của CBCS, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Thiếu tướng Đinh Văn Toản nhấn mạnh.