Xúc động lễ Vu Lan báo hiếu của cộng đồng người Việt tại Thái Lan

ANTD.VN - Chiều 27-8, cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Bangkok đã tổ chức Lễ Vu Lan báo hiếu và Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an - Cầu siêu cho các anh hùng chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại chùa Cảnh Phước (Bangkok).

Chiều 27-8, cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Bangkok đã tổ chức Lễ Vu Lan báo hiếu và Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an - Cầu siêu cho các anh hùng chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại chùa Cảnh Phước (Bangkok).

Buổi lễ do các tăng ni sinh Việt Nam đang du học tại Thái Lan phối hợp với Trung tâm Ngôn ngữ và Kiến thức Việt (VLK Center), Hội Người Thái gốc Việt Bangkok, Hội Doanh nhân Thái - Việt Bangkok, Hội Văn hóa Thái - Việt cùng đăng đàn tổ chức.

Buổi lễ diễn ra với sự chủ trì của Đại đức Thích Nguyên Chơn, Trụ trì chùa Cảnh Phước, cùng sự tham gia của hòa thượng trụ trì các chùa Việt tại Bangkok, các chư tôn đức và tăng ni sinh Việt Nam đang học tập tại trường Đại học Phật giáo Maha Chulalongkorn Rajavidyalaya, đại diện các Hội người Việt và hàng trăm bà con kiều bào Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Thái Lan.

Đại lễ Vu Lan báo hiếu và cầu siêu được tổ chức tại chùa Cảnh Phước (Bangkok)

Đại đức Thích Nguyên Chơn, chủ trì buổi lễ cho biết, Lễ Vu Lan và cầu siêu có hai phần quan trọng: Thứ nhất là lễ cài hoa hồng nhắc nhở tăng ni phật tử nhớ về cha mẹ; Thứ hai là lễ cầu siêu cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, những vị anh hùng dân tộc đã vì tổ quốc hy sinh, những đồng bào tử nạn…

Buổi lễ không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh mà còn góp phần quảng bá nền văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. “Đất nước mình đã trải qua những giai đoạn lịch sử rất khó khăn và đây đang là thời điểm bang giao với bạn bè quốc tế. Chúng ta may mắn có được một An Nam tông ở Thái Lan hơn 230 năm, với hệ thống 21 ngôi chùa trong danh danh bộ tự viện, 40 ngôi chùa trong hệ thống đa an sinh và cộng đồng hơn 500 tăng lữ, rất nhiều phật tử. Những lễ hội quan trọng như thế này vừa mang ý nghĩa tôn giáo vừa mang ý nghĩa đồng bào, giúp truyền bá văn hóa phật giáo Việt, nối kết những đồng hương nơi xứ người” – Đại đích Thích Nguyên Chơn cho biết.

Lễ Vu Lan báo hiếu và cầu siêu là hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của bà con kiều bào tại Thái Lan, mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam được tổ chức thường niên từ năm 2009. Hoạt động này vừa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh, bày tỏ niềm tôn kính, hiếu nghĩa tới các bậc sinh thành, vừa là dịp để bà con Kiều bào tại Thái Lan gặp gỡ, gắn kết cộng đồng, hướng về cội nguồn, hướng về Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh xúc động tại Lễ Vu Lan và Cầu siêu

Chủ trì buổi lễ là Đại đức Thích Nguyên Chơn (người đứng đầu)

Các tăng lữ, phật tử tiến hành nghi lễ

Lễ cài hoa hồng tưởng nhớ về đấng sinh thành