Xúc động buổi gặp mặt các cán bộ lão thành Công an Hà Nội

ANTĐ - Những cái ôm thật chặt giữa những người đồng đội, đồng chí lâu ngày có dịp gặp lại; sự ân cần tiếp đón, trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết của thế hệ đi trước... là những hình ảnh xuyên suốt buổi gặp mặt Cán bộ công an lão thành qua các thời kỳ, do CATP Hà Nội tổ chức sáng 11-8, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Xúc động buổi gặp mặt các cán bộ lão thành Công an Hà Nội ảnh 1

Buổi gặp mặt thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tri ân các thế hệ đi trước của lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ CATP Hà Nội

Xúc động buổi gặp mặt các cán bộ lão thành Công an Hà Nội ảnh 2Tham dự buổi gặp mặt là các cán bộ công an lão thành qua các thời kỳ - những người đã ghi dấu ấn trong chặng đường 70 năm vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Hà Nội nói riêngXúc động buổi gặp mặt các cán bộ lão thành Công an Hà Nội ảnh 3Những cái bắt tay thật chặt...
Xúc động buổi gặp mặt các cán bộ lão thành Công an Hà Nội ảnh 4...Những cái ôm ấm tình đồng đội giữa những người một thời cùng nhau sát cánh, đấu tranh gìn giữ an ninh của Thủ đô, vì sự bình yên của nhân dân
Xúc động buổi gặp mặt các cán bộ lão thành Công an Hà Nội ảnh 5Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, ân cần thăm hỏi và trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết của các cán bộ lão thành

Xúc động buổi gặp mặt các cán bộ lão thành Công an Hà Nội ảnh 6 Xúc động buổi gặp mặt các cán bộ lão thành Công an Hà Nội ảnh 7

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc CATP gửi lời tri ân tới những đóng góp to lớn của thế hệ cha anh, đồng thời báo cáo với các cán bộ lão thành những kết quả đạt được trong thời gian qua của lực lượng Công an Thủ đô trên cơ sở phát huy truyền thống của thế hệ đi trước
Xúc động buổi gặp mặt các cán bộ lão thành Công an Hà Nội ảnh 8Thay mặt các cán bộ lão thành phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Đình Thành - nguyên Giám đốc CATP Hà Nội, chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết
Xúc động buổi gặp mặt các cán bộ lão thành Công an Hà Nội ảnh 9Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trân trọng tiếp thu ý kiến và tặng hoa đồng chí nguyên Giám đốc CATP Hà Nội
Xúc động buổi gặp mặt các cán bộ lão thành Công an Hà Nội ảnh 10Buổi gặp mặt đọng lại nhiều cảm xúc cho những người tham dự

Thắm đượm tính nhân văn, ấm tình đồng đội! 

"Tôi rất vui và xúc động khi được mời tham dự buổi gặp mặt cán bộ lão thành do CATP Hà Nội tổ chức, được gặp lại các đồng chí, đồng đội một thời kề vai sát cánh. Trong không khí cả nước kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND, buổi gặp mặt này là hoạt động hết sức thiết thực của Công an Hà Nội, vừa đúng với truyền thống của ngành, vừa hợp với đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.
Thắm đượm tính nhân văn, ấm tình đồng đội! "Tôi rất vui và xúc động khi được mời tham dự buổi gặp mặt cán bộ lão thành do CATP Hà Nội tổ chức, được gặp lại các đồng chí, đồng đội một thời kề vai sát cánh. Trong không khí cả nước kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND, buổi gặp mặt này là hoạt động hết sức thiết thực của Công an Hà Nội, vừa đúng với truyền thống của ngành, vừa hợp với đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta. Trung tướng Lê Thành (bên phải) phấn khởi khi gặp lại các đồng chí, đồng đội Những đồng chí tham gia buổi gặp mặt hôm nay chính là những người đã làm nên vinh quang 70 năm Công an Việt Nam. CATP Hà Nội đại diện cho thế hệ ngày nay mời các đồng chí tới gặp mặt, tỏ sự biết ơn với những đàn anh đi trước đã xây tượng đài để chúng ta đứng lên nhận hoa trong những ngày mới là một nghĩa cử nhân văn đẹp đẽ. Tình cảm giữa thế hệ sau với thế hệ trước cũng đã được ghi nhận đầy đủ trong bài phát biểu của đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung. Qua bài phát biểu của đồng chí Giám đốc CATP, chúng tôi thấy đượm tình cảm dân tộc. Đặc biệt, đồng chí đã nêu cao được nguyên tắc của ngành công an là do dân và vì dân mà phục vụ. Bài phát biểu không chỉ nhớ đến những đóng góp của thế hệ đi trước mà quan trọng nhất là nhớ đến nhân dân". Trung tướng Lê Thành (Chủ nhiệm CLB hưu trí Bộ Công an, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát)Trung tướng Lê Thành (bên phải) phấn khởi khi gặp lại các đồng chí, đồng đội
Những đồng chí tham gia buổi gặp mặt hôm nay chính là những người đã làm nên vinh quang 70 năm Công an Việt Nam. CATP Hà Nội đại diện cho thế hệ ngày nay mời các đồng chí tới gặp mặt, tỏ sự biết ơn với những đàn anh đi trước đã xây tượng đài để chúng ta đứng lên nhận hoa trong những ngày mới là một nghĩa cử nhân văn đẹp đẽ. Tình cảm giữa thế hệ sau với thế hệ trước cũng đã được ghi nhận đầy đủ trong bài phát biểu của đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung. Qua bài phát biểu của đồng chí Giám đốc CATP, chúng tôi thấy đượm tình cảm dân tộc. Đặc biệt, đồng chí đã nêu cao được nguyên tắc của ngành công an là do dân và vì dân mà phục vụ. Bài phát biểu không chỉ nhớ đến những đóng góp của thế hệ đi trước mà quan trọng nhất là nhớ đến nhân dân".
Trung tướng Lê Thành
(Chủ nhiệm CLB hưu trí Bộ Công an, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát)