Xử phạt xong, vi phạm vẫn còn nguyên

ANTĐ - Những ngày nhiệt độ ngoài trời lên tới 40-42 độ C, tầng hầm của các tòa nhà cao tầng càng trở nên ngột ngạt, thiếu khí. Bất cứ ai đến các địa điểm này đều có chung cảm nhận về nguy cơ mất an toàn PCCC, song dường như riêng những người có quyền sử dụng, khai thác, quản lý các tòa nhà là không hay biết.  
Xử phạt xong, vi phạm vẫn còn nguyên ảnh 1

Để xe chặn lối thoát nạn cửa hầm tòa nhà 51 Lê Đại Hành

Lối thoát nạn tầng hầm - trận đồ bát quái

Những tưởng từ vụ hàng chục người bị ngạt khí tại tầng hầm siêu thị Big C nằm trong tòa nhà The Garden hồi tháng 3 là bài học cho những chủ quản lý các tòa nhà có tầng hầm tương tự trên địa bàn Hà Nội cũng như người sử dụng tầng hầm tại các tòa nhà, nhưng  trên thực tế, ngay sau khi lực lượng liên ngành thành phố kết thúc kiểm tra, rà soát, sự việc đã lập tức bị lãng quên. 

Xử phạt xong, vi phạm vẫn còn nguyên ảnh 2

Hầm cứu hỏa, lối thoát nạn bị thành nơi đỗ xe tải

Sáng 27-5, phóng viên ANTĐ có mặt tại một số tòa nhà có tầng hầm thuộc diện phải khắc phục những vi phạm về đảm bảo an toàn PCCC theo yêu cầu của lực lượng liên ngành thành phố Hà Nội. Tại tòa nhà No5 Trung Hòa - Nhân Chính, tất cả những vi phạm do lực lượng liên ngành kiểm tra phát hiện hồi giữa tháng 3 đến thời điểm này vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa. Tại cửa và lối thoát nạn dưới tầng hầm của một siêu thị đã bị biến thành kho tập kết hàng hóa, phía cửa hầm chữa cháy có nhiều xe ô tô dừng đỗ, hệ thống đèn báo thoát nạn vẫn chỉ… vào tường, cửa ngăn khói luôn mở còn nhiều cửa thoát nạn bị lắp ngược... 

Tình trạng tương tự cũng tồn tại ở các toà nhà 51 Lê Đại Hành, tòa nhà Kinh Đô trên phố Tây Sơn, quận Đống Đa…, là những tòa nhà cao tầng có tầng hầm và một số diện tích được chuyển công năng làm siêu thị và kinh doanh dịch vụ ăn uống, từng bị lực lượng liên ngành xử phạt các lỗi vi phạm an toàn PCCC trong lần kiểm tra ngày 19-3, đồng thời yêu cầu đơn vị sử dụng, người đứng đầu cơ sở phải sớm khắc phục để đảm bảo an toàn, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Điều trớ trêu, cho đến thời điểm này, đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ khi phát hiện vi phạm nhưng tất cả vẫn y nguyên. 

 Nguy cơ từ việc chuyển đổi công năng

Trao đổi với ông Đào Bình Long, Đội trưởng chữa cháy cơ sở và ông Đinh Thế Đạt, Phó Trưởng BQL tòa nhà No5 - VinaSinco Trung Hòa - Nhân Chính về những vi phạm an toàn PCCC vẫn tái diễn tại tòa nhà No5 thì được trả lời do có nhiều chủ cho thuê qua lại nên việc tìm đầu mối để khắc phục rất khó khăn. Đơn vị đã 2 lần gửi công văn đề nghị phía thuê tầng hầm khắc phục các vi phạm, song không nhận được phản hồi. Do đó những vi phạm về an toàn PCCC tại tòa nhà No5 cho đến nay vẫn chưa được khắc phục theo yêu cầu của lực lượng liên ngành. Riêng đại diện  BQL tòa nhà thì trả lời lấp liếm rằng đã có kế hoạch kiểm tra, rà soát cùng lực lượng Cảnh sát PC&CC, song vì lý do bận nên chưa thực hiện được! Trong khi đó, yêu cầu của lực lượng liên ngành là đơn vị quản lý tòa nhà No5 và chủ đầu tư  phải khắc phục tồn tại về đảm bảo an toàn PCCC trước ngày     15-4-2015

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội cho biết: “Cảnh sát PC&CC kiên quyết xử lý vi phạm an toàn PCCC. Trong đợt kiểm tra hồi tháng 3, những tòa nhà cao tầng có tầng hầm đều đã được kiểm tra, rà soát. Các vi phạm đều đã được lực lượng kiểm tra phát hiện xử lý, tuy nhiên nhiều trường hợp vượt quá thẩm quyền xử lý nên chúng tôi đã báo cáo đề xuất cấp trên xin ý kiến chỉ đạo”. Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Sơn, cũng có nhiều tòa nhà được xây từ khá lâu nên việc chiếu theo quy định an toàn PCCC hiện nay không đủ tiêu chuẩn, trong khi việc khắc phục cũng không thể thực hiện trong ngày một ngày hai mà cần phải có thời gian và kinh phí, tuy nhiên để đảm bảo an toàn PCCC, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, lực lượng kiểm tra kiên quyết xử lý những vi phạm đã yêu cầu mà không được khắc phục, nếu cần thiết sẽ báo cáo thành phố để có biện pháp mạnh hơn nữa. 

Một cán bộ kiểm tra thuộc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội lưu ý, trong thời gian qua có nhiều tòa nhà cao tầng có tầng hầm thay đổi công năng, mục đích sử dụng như chuyển từ tầng hầm sang làm siêu thị, kinh doanh dịch vụ ăn uống… nhưng vẫn chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết về an toàn PCCC. Thực trạng này không chỉ gây khó khăn cho công tác đảm bảo an toàn PCCC mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao thiệt hại về người và tài sản khi không may xảy ra hỏa hoạn. Và những sai phạm sẽ vẫn tồn tại, tiềm ẩn hiểm họa thiệt hại về người và tài sản khi xảy cháy nếu như hành động và suy nghĩ theo cách trả lời thiếu trách nhiệm của hai đại diện BQL tòa nhà N05 nêu trên…