Xử phạt nghiêm khắc để giữ gìn kỷ cương

ANTĐ - Hôm qua, 3-5, các ĐBQH TP Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 5 (Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội; bà Nguyễn Phạm Ý Nhi - Giám đốc bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp) đã tiếp xúc cử tri huyện Từ Liêm trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.
Xử phạt nghiêm khắc để giữ gìn kỷ cương ảnh 1
Từ trái qua phải: Đại biểu Nguyễn Phạm Ý Nhi, đại biểu Nguyễn Đức Chung, 
đại biểu Đinh Xuân Thảo trong buổi tiếp xúc cử tri huyện Từ Liêm


Mở đầu cuộc tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Hùng (Liên  Mạc, Từ Liêm) đề cập tới vấn đề an toàn giao thông. Cho rằng ùn tắc, tai nạn có phần do ý thức người tham gia giao thông thấp, ông Nguyễn Văn Hùng nói: “Phân luồng, phân làn là giải pháp tốt chống ùn tắc nhưng nhiều người không chấp hành. Xếp hàng để đi đúng làn còn bị cho là hâm! Tình trạng phương tiện giao thông đi lộn xộn, xe máy đi vào làn ô tô và ngược lại còn phổ biến. Tôi kiến nghị phải xử phạt hành vi vi phạm này thật nặng để giảm ùn tắc”. Ông Nguyễn Văn Hùng kiến nghị đưa giáo dục Luật Giao thông đường bộ vào trường học và tăng cường giáo dục đạo đức cho người lái xe. “Đào tạo lái xe giản đơn như hiện nay thì tai nạn còn xảy ra” – ông Nguyễn Văn Hùng cảnh báo. 

Cũng về vấn đề này, cử tri Nguyễn Đình Sâm (Phú Diễn) đề nghị, lực lượng công an cần xử lý nghiêm các đối tượng càn quấy, “đầu xanh đầu đỏ” ngổ ngáo trên đường, vì đây là đối tượng dễ gây tai nạn nhất. Băn khoăn về việc dân nhập cư về Hà Nội nhiều, chính quyền quản lý không xuể, dễ gây mất an ninh trật tự, ông Nguyễn Đình Sâm đề nghị xem xét tăng cường năng lực quản lý cho cán bộ cơ sở.

Phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, cử tri Nguyễn Quang Mạnh (Liên Mạc) đề nghị xử lý vi phạm nghiêm minh hơn để tăng tính răn đe. Ông nói: “Hiện nay, mức phạt quá nhẹ, đối tượng vi phạm “nhờn thuốc”, không sợ, do vậy, phải phạt nặng gấp đôi hiện nay”. Cũng tại cuộc tiếp xúc, cử tri còn phản ánh nhiều vấn đề như đào tạo nghề cho nông dân; thu hồi đất, GPMB tại một số dự án cụ thể; nhà đất bỏ hoang tràn lan khiến Nhà nước thất thu thuế; khám chữa bệnh cho người dân ngoại thành...

Trước các đề xuất của cử tri về trật tự an toàn giao thông, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, những năm qua, lực lượng CSGT và Thanh tra giao thông đã phân làn một số tuyến đường nhưng thực tế ý thức đi đúng theo tuyến, làn của người tham gia giao thông còn kém.

Đại tá Nguyễn Đức Chung nói: “Ở đây, đúng như cử tri nói, có nguyên nhân do ý thức của người dân còn chưa cao.” Hoan nghênh đề xuất đưa giáo dục an toàn giao thông vào trường học, Đại tá Nguyễn Đức Chung cho biết, TP Hà Nội và CATP Hà Nội đã nhiều lần đề nghị Bộ GTVT và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đưa chương trình giáo dục về Luật Giao thông đường bộ vào trường học. Ông nói: “Đây là chủ trương rất hay, góp phần quan trọng xây dựng ý thức cho người tham gia giao thông ngay từ nhỏ. Chắc chắn tình hình giao thông sẽ khác nếu làm tốt vấn đề này. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi quá trình với sự tham gia của các bộ ngành liên quan”.

Đồng tình với cử tri về việc phải nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người lái xe, Đại tá Nguyễn Đức Chung cho rằng: “Sau quá trình kiểm soát chặt chẽ, tình trạng xe khách nhồi nhét, chở quá tải, đi quá giờ… đã giảm nhưng vẫn chưa thể hết. Đây là vấn đề cần thời gian xử lý. Giáo dục ý thức, giảng dạy đạo đức nghề nghiệp lái xe ở trung tâm đào tạo nghề hiện chưa được quan tâm đúng mức. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn”.

Nhận định tính chất phức tạp về an ninh trật tự tại các khu vực giáp ranh, Đại tá Nguyễn Đức Chung cho biết, để đấu tranh với các đối tượng thanh niên càn quấy, đèo ba, đèo bốn, không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông, từ tháng 8-2011, CATP Hà Nội đã tổ chức lực lượng 141. Hơn 1 năm qua, lực lượng này đã làm giảm cơ bản các đối tượng càn quấy trên đường. Lực lượng 141 đã bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm. CATP Hà Nội hiện vẫn duy trì thường xuyên 15 tổ 141 và dần dần phát triển cả ra ngoại thành. Đại tá Nguyễn Đức Chung nói: “Với trách nhiệm của mình, tôi ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ đôn đốc các lực lượng CATP làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình”.

Liên quan tới ý kiến của cử tri về phòng, chống tội phạm ngoại tỉnh tràn về Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung cho biết, mỗi năm, số vụ phạm pháp do đối tượng từ tỉnh ngoài vào TP gây án chiếm khoảng 27% tổng số vụ. Để giảm loại tội phạm  này, CATP đã áp dụng nhiều biện pháp như tăng cường tuần tra, kiểm soát kết hợp với siết chặt quản lý hành chính, kiểm tra tạm trú, tạm vắng thường xuyên và tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Những tháng vừa qua, CATP Hà Nội đã bóc gỡ nhiều ổ nhóm đối tượng tỉnh ngoài về Hà Nội gây án. Ngoài ra, CATP Hà Nội đã chủ động tăng cường cán bộ về cơ sở, cụ thể là các phường, xã, thị trấn. Đại tá Nguyễn Đức Chung thông tin: “CATP Hà Nội hiện nay đứng đầu cả nước về thành lập đồn công an. Có xã hơn 6 vạn dân nhưng chỉ có khoảng chục đồng chí công an viên thì không đáp ứng nổi yêu cầu công việc. Vì thế, CATP Hà Nội đã đề xuất Bộ Công an cho phép thành lập các đồn. Toàn TP hiện có 32 đồn. Mỗi đồn phụ trách 1-2 xã, với từ 25 đến 30 đồng chí công an chuyên nghiệp để đấu tranh với tội phạm hiệu quả hơn”.

Sau khi cử tri nghe ĐBQH Nguyễn Phạm Ý Nhi, Giám đốc bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trao đổi thêm về các giải pháp giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, ông Đinh Xuân Thảo đã thay mặt các ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5 tiếp thu, ghi nhận ý kiến của cử tri. Ông Đinh Xuân Thảo cam kết chuyển các kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm để tìm hướng xử lý, giải quyết hiệu quả trong thời gian sớm nhất, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri.