Xử lý vi phạm mũ bảo hiểm: Phải làm quyết liệt, lâu dài

(ANTĐ) - Trong những ngày Tết Kỷ Sửu, trên đường phố Thủ đô xuất hiện một bộ phận không nhỏ người dân trong đó chủ yếu là thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm hoặc phóng xe vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông. Để đảm bảo TTATGT, hạn chế thấp nhất TNGT cũng như những hậu quả của nó, những ngày qua,  việc xử lý các đối tượng vi phạm đã được lực lượng CSGT triển khai quyết liệt, lâu dài.

Xử lý vi phạm mũ bảo hiểm: Phải làm quyết liệt, lâu dài

(ANTĐ) - Trong những ngày Tết Kỷ Sửu, trên đường phố Thủ đô xuất hiện một bộ phận không nhỏ người dân trong đó chủ yếu là thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm hoặc phóng xe vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông. Để đảm bảo TTATGT, hạn chế thấp nhất TNGT cũng như những hậu quả của nó, những ngày qua,  việc xử lý các đối tượng vi phạm đã được lực lượng CSGT triển khai quyết liệt, lâu dài.

Siết chặt xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm

Sau Tết, tình hình giao thông Thủ đô đã trở lại nhịp sống bình thường. Trong ngày 2-2, trên tất cả các tuyến phố đều đã đông kín người và xe. Tại ngã tư Hai Bà Trưng - Phan Bội Châu, Đại úy Bùi Ngọc Huỳnh - Đội CSGT số 1 cho biết: “Còn rất nhiều trường hợp người dân không chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng môtô, xe máy trong đó tập trung chủ yếu vào đối tượng thanh thiếu niên.

Nhiều đối tượng khi được hỏi nguyên do vi phạm đã viện dẫn những “lý do” như đường vắng, ngày xuân nên “ngại” đội mũ khi đi ra đường. Những trường hợp vi phạm đều bị CSGT lập hồ sơ xử lý theo đúng luật định”.

“Để giữ vững TTATGT, trong đó có quy định đội mũ bảo hiểm, bắt đầu từ 6h sáng 29-1 (tức mùng 4 Tết), lực lượng CSGT trên các quận nội thành đã triển khai tuần tra siết chặt việc xử phạt những đối tượng vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm.

Nhiều thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm đều bị CSGT kiên quyết xử lý
Nhiều thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm đều bị CSGT kiên quyết xử lý

Trong buổi sáng 30-1, Phòng CSGT đã phát động đợt ra quân đảm bảo TTATGT sau Tết. Theo đó, ngoài lực lượng CSGT thuộc các huyện ngoại thành, 100% quân số CSGT của 7 đội trong nội thành đã được huy động làm nhiệm vụ.

Chỉ tính trong 5 ngày đầu (từ 29-1 đến 2-2), lực lượng CSGT trên toàn thành phố đã tiến hành xử lý hơn 847 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. 178 trường hợp ôtô dừng đỗ sai quy định, hàng chục trường hợp vượt đèn đỏ cũng đã bị CSGT xử lý” - Thượng tá Đào Vịnh Thắng, Phó trưởng Phòng CSGT thông báo.

Cũng theo Thượng tá Đào Vịnh Thắng, ngoài những lỗi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai, lực lượng CSGT còn kiên quyết xử lý các nguyên nhân gây nên TNGT như: chạy xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ, xe thô sơ, xe khách... dừng đỗ sai quy định.

Bên cạnh đó, 40 tổ tuần tra xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm cũng vẫn sẽ được triển khai. Lực lượng này sẽ phối kết hợp cùng các chốt CSGT tại các tuyến phố với mục đích không để cho bất cứ đối tượng vi phạm Luật Giao thông cũng như không đội mũ bảo hiểm nào chạy thoát.

Lực lượng CSGT tuần tra cơ động xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm trên đường phố
Lực lượng CSGT tuần tra cơ động xử lý vi phạm
không đội mũ bảo hiểm trên đường phố

Vẫn là câu chuyện ý thức

Chỉ tính riêng ở Bệnh viện Việt-Đức trong 3 ngày Tết, trong tổng số 615 ca cấp cứu thì có tới 60% số ca liên quan đến TNGT. Trao đổi với PV, các bác sỹ của Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Việt-Đức cho biết: “Đại đa số những ca tai nạn được cấp cứu khi nhập viện trước đó bệnh nhân đều có sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Rất nhiều trong số các ca TNGT bị chấn thương sọ não. Nhiều trường hợp đã bị tử vong do không đội mũ bảo hiểm”.

Mặc dù số người nhập viện do TNGT trong dịp Tết Kỷ Sửu đã giảm so với Tết Mậu Tý, tuy nhiên hàng trăm trường hợp người dân với thân thể méo mó, không nguyên vẹn nằm tại các bệnh viện trong mấy ngày Tết kể trên cũng đủ khiến cho chúng ta giật mình về ý thức tham gia giao thông của người dân.

Tuyên truyền Luật Giao thông đến tất cả người dân, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm... đã được các lực lượng chức năng triển khai. Hiệu quả đạt được thể hiện qua số lượng gần như 99% người dân Thủ đô chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, để việc đội mũ bảo hiểm của người dân trở thành một thói quen thường nhật thì còn phụ thuộc rất nhiều vào chính ý thức của người dân khi tham gia giao thông.

Hoàng Phong