Xử lý nghiêm vụ giết hại voọc

ANTĐ - Hôm nay 23-7, Bộ NN&PTNT đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng đề nghị điều tra làm rõ vụ việc 2 con voọc nghi ngờ mua ở tỉnh Kon Tum rồi bị giết hại dã man. 

Ảnh: Internet

Trong công văn trên, ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, vừa qua, một số phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội facebook có đăng tải hình ảnh một cá thể voọc chà vá chân xám bị giết thịt. Theo những hình ảnh đăng tải và bình luận tại các diễn đàn thì nhóm người có hành vi xâm hại loài voọc chà vá có cán bộ, chiến sỹ thuộc Binh đoàn Tây Nguyên, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu tới uy tín, hình ảnh của Việt Nam trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. 

Theo ông Tuấn, voọc chà vá chân xám có tên khoa học là Pygathrix cinerea thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30-3-2006 của Chính phủ và Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Cites). Vì vậy, mọi hành vi xâm hại loài động vật này đều bị nghiêm cấm. Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo, kiểm tra làm rõ các thông tin nêu trên và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo công tác tuyên truyền cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia công tác bảo tồn, bảo vệ, không xâm hại, sử dụng các loài động vật rừng trái phép. 

Trước đó, như tin đã đưa, trên diễn đàn và mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh một con voọc chà vá bị một nhóm thanh niên tàn sát thảm hại, gây bất bình trong dư luận. Sau đó, có nhiều nguồn tin cho rằng đối tượng tham gia và tung ảnh lên mạng là quân nhân Nguyễn Văn Quang, 20 tuổi, thuộc Quân đoàn 3, Binh đoàn Tây Nguyên. Bộ Quốc phòng cũng cho biết đã yêu cầu Quân đoàn 3 điều tra xác minh vụ việc.