Xử lý nghiêm việc dùng Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ để trục lợi

ANTD.VN - Tối 2-4, tại Khu di tích Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, đã diễn ra Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lễ đón nhận có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, bà Susan Vize, Quyền Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội cùng lãnh đạo UBND tỉnh  Nam Định và đông đảo các  nghệ nhân, những người trực tiếp thực hành tín ngưỡng.

Phát biểu tại Lễ đón nhận bà Susan Vize, Quyền Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội đã gửi lời chúc mừng tới các nghệ nhân, những người đang nắm giữ thực hành tín ngưỡng ở 21 tỉnh thành Việt Nam.

Bà Susan Vize nhấn mạnh, việc UNESCO vinh danh di sản như một biện pháp để bảo vệ, ghi danh không phải là kết thúc mà khởi đầu một hành trình mới, để gìn giữ bảo tồn được giá trị truyền thống chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Việc tối quan trọng là thu hút được sự tham gia bảo tồn di sản của cộng đồng thực hành, đảm bảo sự trao truyền phong phú hơn. Trong đó, mục tiêu cao nhất là bảo vệ, tiếp sức cộng đồng, tạo sự đồng thuận, nhận diện giá trị, chuyển giao tri thức ý nghĩa di sản.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đón nhận bằng UNESCO vinh danh di sản (Ảnh: Văn Trần)

Bà Susan Vize cũng cho biết thêm, UNESCO sẽ luôn đồng hành trong việc bảo tồn, giữ gìn giá trị và phát huy di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt”.

Tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã công bố chương trình hành động của Chính phủ Việt Nam, trong đó tiếp tục nhận diện giá trị di sản, nghiên cứu kiểm kê di sản về tập quán nghi lễ, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức toàn xã hội về bảo vệ  và phát huy giá trị di sản. Tạo điều kiện thực hành, sáng tạo truyền dạy di sản trong cộng đồng, khuyến khích nghệ nhân hát văn trao truyền cho thế hệ kế cận. Tôn vinh cá nhân cộng đồng truyền dạy bảo vệ phát huy di sản, có chính sách khen thưởng phong tặng danh hiệu cho các nghệ nhân.

Thực hiện quản lý nhà nước, gìn giữ phát huy, ngăn ngừa loại bỏ hủ tục, xử lý nghiêm việc dùng di sản trục lợi, tác động tiêu cực tới xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, gắn bảo tồn di sản với du lịch bền vững, chỉ đạo hướng dẫn đồng hành, thực hiện tốt chương trình hành động quốc gia. Xây dựng đề án chi tiết giai đoạn 2017-2022, cụ thể hóa chương trình hành động quốc gia.

Tới dự và phát biểu tại Lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ sự vui mừng khi di sản phi vật thể của Việt Nam thêm một lần nữa được UNESCO vinh danh, đóng góp vào văn hóa chung của nhân loại. Bên cạnh đó, ông cũng gửi lời biểu dương tấm lòng, trí tuệ, công sức… của các nghệ nhân, những người tham gia gìn giữ và thực hành tín ngưỡng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu, trong thời gian tới cần bảo tồn di sản tốt hơn nữa, việc làm này là trách nhiệm của cả Nhà nước, của cộng đồng thực hành truyền dạy tín ngưỡng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thực hiện tốt chương trình hành động quốc gia để di sản đi đúng hướng, không sai lệch, biến tướng, tầm thường hóa, thương mại hóa.