Xử lý 4 trường hợp trông xe tự phát quanh Vườn thú Hà Nội

ANTĐ - Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lượng khách đổ về khu vui chơi Vườn thú Hà Nội (hay còn gọi là Công viên Thủ Lệ, thuộc địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) tăng đột biến. Những dịch vụ đi kèm đã lợi dụng tăng giá trong đó có dịch vụ trông giữ xe. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 4 trường hợp trông giữ xe trái phép và thu phí quá mức quy định…

Biển người đổ về Công viên Thủ Lệ trong những ngày nghỉ vừa qua 

Lượng khách tăng đột biến

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 6 ngày, người dân tận dụng thời gian này để được vui chơi và đi tham quan, du lịch. Công viên Thủ Lệ là điểm vui chơi thu hút người dân trong cả nước đến đây vui chơi và tham quan.

Theo ông Diệp Tự Phúc – Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh cho biết, chỉ tính riêng trong 3 ngày (từ 29-4 đến 1-5), ước tính sơ bộ có khoảng 150.000 lượt khách (bình quân mỗi ngày 5 vạn lượt khách) đến Vườn thú Hà Nội vui chơi, tham quan du lịch.

Mặc dù UBND phường đã chủ động xây dựng kế hoạch theo chỉ đạo của quận và tập trung lực lượng đảm bảo ANTT, tuy nhiên công tác này đã gặp không ít khó khăn.

Trong những ngày vừa qua, một số điểm trông xe tự phát đã xuất hiện. Đây cũng là thực trạng khó khăn đối với phường Ngọc Khánh vì quỹ đất không còn, những bãi trông giữ xe tĩnh đã được quy hoạch nhưng không đáp ứng được nhu cầu trông giữ xe khi lượng khách tăng đột biến.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khi khách tham quan đến Vườn thú Hà Nội, những bãi xe không còn chỗ gửi, nhiều khách đã tự thỏa thuận với một số điểm trông giữ xe tư nhân tự phát và chấp nhận giá vé cao gấp 2 lần thậm chí đến cả chục lần để có chỗ gửi xe.

Khi “cung không đủ cầu”

 Có thể thấy, việc phát sinh các điểm trông giữ xe này một phần cũng do nhu cầu  của khách. Tuy nhiên, đối với một số điểm trông giữ xe, trên vé ghi mức phí 3.000 đồng nhưng khi ra về khách vẫn bị thu lên tới 10.000 đồng là điều không thể chấp nhận.

Vườn thú Hà Nội là điểm đến của nhiều du khách các tỉnh thành trong cả nước và quốc tế

Đại úy Nguyễn Đức Quý – Trưởng CAP Ngọc Khánh cho biết, thực hiện Kế hoạch của CAQ, CAP đã xây dựng kế hoạch về việc tổ chức lực lượng đảm bảo ANTT nói chung trên địa bàn phường cũng như ANTT xung quanh khu vực Vườn thú Hà Nội.

CAP đã xây dựng phương án triển khai 7 chốt tuần tra kiểm soát, đảm bảo công tác ANTT, phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản.  Trong các ngày nghỉ, không có trường  hợp nào đến CAP trình báo về mất cắp, mất trộm xảy ra.

Ngoài ra, CAQ đã tăng cường một số đội nghiệp vụ phối hợp cùng với CAP để tham gia công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn phường. Sẵn sàng triển khai những phương án kế hoạch khi xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. CAP cũng có những đề xuất với Đội Cảnh sát GTTT PƯN để phân luồng, hướng dẫn người tham gia giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, phục vụ nhân dân thuận lợi nhất trong quá trình tham gia giao thông và đến vườn thú vui chơi, tham quan du lịch.

Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm tổ chức trông giữ xe trái phép và đã phối hợp với đội nghiệp vụ CAQ lập biên bản đưa về CAP tạm giữ, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cần có sự đồng bộ

Tại trụ sở CAP Ngọc Khánh, anh Đào Mạnh Hiệu (ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình) phân bua, trước đó, chính anh cũng đã ký cam kết không tham gia trông giữ xe trái phép, nhưng khi thấy cửa hàng mình thuê tại số 1,3,5 Cầu Giấy mấy ngày nghỉ bỏ không mà nhu cầu gửi xe của khách quá nhiều nên đã tự ý kinh doanh trông xe.

Khi những điểm trông xe có phép chật cứng, người dân tìm đến những bãi trông xe tự phát và trả tiền phí gấp vài lần, thậm chí cả chục lần so với giá quy định

Theo Thiếu tá Hoàng Ngọc Quyết – Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTQLKT và chức vụ - CAQ Ba Đình, thực hiện chỉ đạo của BCH CAQ Ba Đình, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTQLKT và chức vụ CAQ tăng cường với CAP Ngọc Khánh phát hiện ngăn chặn những trường hợp bãi xe tự phát xung quanh Vườn thú Hà Nội; đồng thời phát hiện và xử lý những điểm trông giữ xe thu quá giá. Sau một thời gian tăng cường, công tác phối hợp giữa đội nghiệp vụ với CAP diễn ra thuận lợi. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện một số trường hợp vi phạm và đã xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Qua thực tế cho thấy, thời gian gần đây, nhu cầu của người dân tham quan du lịch trong những dịp nghỉ lễ rất lớn. Tại những điểm tập trung đông người, dịch vụ trông giữ xe hớp pháp không đáp ứng đủ cầu của người dân. Do vậy, chính quyền các cấp cần phải có những đề xuất, kiến nghị để giải quyết đáp ứng những nhu cầu này của người dân.