Xem những "quái xế gẫy cánh" giữa đêm

ANTĐ -Phát hiện tổ công tác 141 làm việc ở phía trước, nhiều “quái xế” bốc đầu xe máy lao vút qua nhằm thoát thân. Tuy nhiên, sau thế võ nhanh như chớp và vừa đủ mạnh của lính hình sự, đối tượng tê dại tay lái giữa vòng vây của CSGT, CSCĐ.

Bắt đầu triển khai quân từ 19h tối nay 23-9, 5 tổ công tác 141 tạo thành thế trận liên hoàn ở ngã ba Kim Đồng-Giải Phóng.

Hàng trăm thanh thiếu niên “đầu xanh đầu đỏ” không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy kẹp 3, kẹp 4 đã bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ.

Nhiều đối tượng “đầu gấu” mang theo vũ khí như dao kiếm trong cốp xe máy, gài trong thắt lưng cũng bị phát hiện, đưa về Phòng CSHS để làm rõ.

Qua kiểm tra, các tổ công tác còn phát hiện nhiều phương tiện lắp biển kiểm soát giả, xe taxi găm dao trong xe.

Cùng CSHS, CSCĐ và CSGT khuất phục các “quái xế”.

Mới 5 phút triển khai quân tại ngã 3 Kim Đồng-Giải Phóng nhưng khá nhiều những "đầu xanh tóc đỏ" bị tóm gọn

Nhiều trường hợp lỳ lợm khi CSHS kiểm tra vẫn ngoan cố đút tay túi quần

Tuy nhiên cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn chấp hành

Ngoài CSHS và CSGT, CSCĐ cũng góp sức trấn áp các trường hợp vi phạm

Tất cả những vật dụng của người vi phạm đều được kiểm tra kỹ nhằm phát hiện và phòng ngừa trọng án có thể xảy ra

Loại dao giới giang hồ thường dùng được tổ công tác 141 phát hiện trên xe taxi

Lái xe taxi và 3 hành khách trong xe có dấu hiệu nghi vấn sau đó được đưa về Phòng CSHS để làm rõ

Kèm theo rất nhiều tài liệu, giấy tờ và điện thoại trên xe taxi

CSGT và CSHS kiểm tra 1 lọ thuốc nghi là thuốc cấm trong cốp xe máy của 1 trường hợp vi phạm

Những chiếc xe không có giấy tờ đều bị tạm giữ, xích lại

Thượng tá Trịnh Văn Sỹ-Phó phòng CSGT CATP Hà Nội (trái) mặc thường phục có mặt để kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp các tổ công tác. Trước đó vài phút, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc-Trưởng phòng CSGT cũng đã tới đôn đốc lực lượng làm nhiệm vụ

Thượng tá Sỹ yêu cầu số xe không có giấy tờ chở về 54 Trần Hưng Đạo để phân loại, xử lý

Một điểm mới trong công tác phối hợp đó là có sự vào cuộc của lực lượng CS113, công an phường sở tại trong việc giữ gìn ANTT, giải tán số người dân hiếu kỳ đứng xem gây ảnh hưởng tới nhiệm vụ của các tổ công tác

Cho tới 23h đêm, những vũ khí nguy hiểm như thế này vẫn được các tổ công tác việc phát hiện ra

Nam thanh niên này sẽ phải trả lời vì sao lại nhét dao găm trong cốp xe tại Phòng CSHS