Xây dựng thế trận phòng cháy từ mỗi người dân

ANTĐ -Những tình huống giả định, những câu hỏi từ người dân đặt ra đã được giải đáp tỷ mỉ, cụ thể, thêm vào đó người dân được bổ trợ những kỹ năng thoát hiểm, tự cứu mình nếu như không may xảy ra sự cố hỏa hoạn.

Với tinh thần chủ động phòng cháy là chính, Đoàn thanh niên Phòng hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy- Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật, an toàn về phòng cháy chữa cháy cho người dân tại khu đô thị Time City và Royal City.

Xây dựng thế trận phòng cháy từ mỗi người dân ảnh 1

Tại buổi tập huấn, người dân đã được cán bộ Cảnh sát PCCC cho xem clip và đưa ra những tình huống để hướng dẫn cách thoát hiểm, cứu nạn... Cùng với đó, bà con được cán bộ tuyên truyền hướng dẫn cách sử dụng, phân biệt được các thiết bị chữa cháy xách tay, kỹ năng thoát nạn.

Trung úy Vương Mạnh Linh, Bí thư Đoàn thanh niên phòng hướng dẫn chỉ đạo phòng cháy, chia sẻ: “Những đợt tuyên truyền, phố biến, phát tờ rơi về an toàn phòng cháy đơn vị thường chọn thực hiện vào buổi tối sẽ hiệu quả hơn bởi bà con khi đó có mặt đông đủ tại nhà. Qua buổi tập huấn, mỗi người dân nắm bắt được kỹ năng cơ bản về thoát nạn, phòng cháy sẽ nâng cao cơ hội sống khi không may có sự cố hỏa hoạn”.

Cũng theo Trung úy Linh, để mỗi người dân trở thành “anh lính” cứu hỏa tại cơ sở, để toàn dân phòng cháy chữa cháy thì phương châm mưa dầm thấm lâu cộng với ý thức của bà con vẫn là số 1.  

Xây dựng thế trận phòng cháy từ mỗi người dân ảnh 2

Chi Phí Thị Việt Hà cư dân sinh sống tại R3-15A-18 Royal City chia sẻ: “Không phải ai cũng nắm được cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, do đó những buổi tập huấn như thế này rất cần đối với bà con. Chỉ cần những hướng dẫn sinh động của cán bộ Cảnh sát chúng tôi đã biết cách sử dụng bình bọt, hướng chạy an toàn, và những kỹ năng cơ bản để tự cứu mình khi xảy ra sự cố cháy”. 

Những hình ảnh tại buổi tập huấn, tuyên truyền an toàn PCCC tại Royal City:

Đến tận khu dân cư để hướng dẫn, tuyên truyền người dân sử dụng thiết bị điện cần tắt khi ra khỏi nhà

Cán bộ hướng dẫn tại gia đình chị Phí Thị Việt Hà tại R3-15A-18 Royal City

Cách  đẩy cửa thoát hiểm khi có sự cố hỏa hoạn...

...khi phát hiện sự cố hỏa hoạn hãy nhấm nút báo cháy trên vách tường để ứng cứu kịp thời

...bình tĩnh mở hộp cứu hỏa vách tường lấy dụng cụ chữa cháy...

...cầm đúng vị trí và lắc ngược bình 1,2 nhịp sau giật chốt tại điểm tay cầm 

...chiếc chốt nhỏ nằm tại vị trí khóa vòi khi được rút ra sẽ hướng vòi đen vào đám cháy và bóp mạnh phần "gọng kìm"  cho dung dịch phun vào đám cháy

...hoặc dùng lăng vòi trên vách tủ chữa cháy...

...lắp 1 đầu vào khớp chờ phía vách tường để lấy nước

...lắp đầu vòi vào phần còn lại và hướng vào đám lửa gặt khóa van nước

Bà con cư dân tòa R3 Royal City tại buổi tập huấn, tuyên truyền PCCC.