Xây dựng thế trận an ninh vững chắc

ANTĐ - Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, xác định rõ yêu cầu này với toàn lực lượng CAH Phú Xuyên,  tại hội nghị triển khai công tác năm 2016. 

Đến bệnh viện làm thủ tục cấp CMND cho công dân - hình ảnh đẹp của CAH Phú Xuyên 

Năm 2015, tập thể cán bộ, chiến sỹ CAH Phú Xuyên vinh dự là năm thứ hai liên tiếp được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an về những kết quả, thành tích trên mặt trận giữ gìn, đảm bảo ANTT; Kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng, địa bàn không tồn tại các tụ điểm phức tạp về tệ nạn, tội phạm. Trong năm 2015, CAH đã tham mưu với CATP và huyện triển khai nhiều giải pháp, kế hoạch giữ vững an ninh nông thôn, phục vụ hiệu quả chủ trương xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mong muốn toàn lực lượng CAH Phú Xuyên tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đạt được trong năm công tác 2016, Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng đã gợi mở nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Đó là chủ động làm tốt công tác nắm tình hình trên các lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, trước mắt triển khai lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bảo vệ Tết Nguyên đán 2016.

Theo đồng chí Phó Giám đốc, CAH Phú Xuyên cần chủ  động, và tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai các biện pháp  tập  trung phòng ngừa một số loại tội phạm có dấu hiệu tăng những ngày cuối năm như cướp, đột nhập trộm tài sản; phòng ngừa tội phạm gây án ở hiệu vàng, quỹ tín dụng, ngân hàng.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện; quán triệt và thực hiện nghiêm túc tiêu chí Năm trật  tự và văn minh đô  thị 2016. “Mỗi  lĩnh vực công tác cần được quán triệt, triển khai xuyên suốt từ thôn, xã đến huyện và phải tạo được  thế  trận an ninh vững chắc, với nòng cốt là sức mạnh của nhân dân”, Thiếu tướng Đinh Văn Toản chỉ rõ.