Xây dựng lực lượng CSGT Thủ đô thật sự nhân văn, vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Đánh giá cao những kết quả của Phòng CSGT, CATP Hà Nội trong năm 2019, tại buổi kiểm tra, chúc Tết Phòng CSGT vào chiều 31-1, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trên với đơn vị, nhằm kéo giảm sâu ùn tắc và tai nạn.

Vui mừng đón Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng và đoàn công tác về phía CATP Hà Nội có Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ và Phòng CSGT...

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc và Thiếu tướng Đào Thanh Hải chụp ảnh lưu niệm với Ban chỉ huy Phòng CSGT, CATP Hà Nội

Sau khi nghe Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội báo cáo về kết quả công tác đảm bảo TTATGT năm 2018 và những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng thời các kế hoạch, giải pháp đảm bảo ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng biểu dương kết quả đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Cục trưởng Cục CSGT thông tin khái quát về tình hình đảm bảo TTATGT trên cả nước, cũng như những nguy cơ, thách thức đối với công tác giữ gìn ATGT trong thời gian tới. Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng nhấn mạnh, lực lượng CSGT có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng trong công tác đảm bảo TTATGT của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT tặng quà chúc Tết Phòng CSGT

Trong thời gian qua, tại một số địa phương trên cả nước đã xảy ra một vài vụ TNGT nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe tải, container, xe khách, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng yêu cầu Phòng CSGT cần tập trung thực hiện hiệu quả các kế hoạch của Cục CSGT, CATP Hà Nội...trong đảm bảo ATGT với mục tiêu giảm thiểu ùn tắc và TNGT trên cả 3 tiêu chí.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng lưu ý, gợi mở Phòng CSGT cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật; nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến xe khách, xe tải, xe container, lái xe nghiện ma túy, uống rượu bia; đảm bảo tuyệt đối ATGT cho nhân dân đi lại trước trong và sau Tết an toàn.

Cùng ngày Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đến kiểm tra, chúc Tết Ban chỉ huy, CBCS Phòng CSGT, CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục Cánh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tặng quà chúc Tết Phòng CSGT

Với tư cách là người từng đứng đầu lực lượng CSGT Thủ đô, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, trong không khí ấm cúng, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ niềm vui khi đến thăm, chúc Tết Đảng ủy, Ban chỉ huy và CBCS Phòng CSGT. Tại đây, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đã cùng với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị Phòng CSGT ôn lại những kỷ niệm, quá trình xây dựng lực lượng CSGT Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, nhân văn, vì nhân dân phục vụ...

Chúc Tết CBCS Phòng CSGT, CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ với những thành tích, khó khăn mà lực lượng CSGT Thủ đô đã đạt được những như đang phải đối mặt. Đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mong muốn lực lượng CSGT Thủ đô tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng ủy CATP Hà Nội, lãnh đạo Cục CSGT...đã đặt ra; đặc biệt nhấn mạnh với các yêu cầu nhiệm vụ kéo giảm ùn tắc và TNGT; đảm bảo tuyệt đối công tác đón, dẫn đoàn cũng như xây dựng lực lượng văn hóa CSGT Thủ đô nhân văn, vì nhân dân phục vụ...

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và chỉ huy, lực lượng CSGT Thủ đô, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đã dành cho lực lượng CSGT Thủ đô.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định lực lượng CSGT Thủ đô nói riêng và CATP Hà Nội nói chung sẽ nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ trong công tác đảm bảo ANTT, TTATGT của Thủ đô, góp phần cho nhân dân đón xuân an toàn, bình yên...