Xây dựng hình ảnh xe buýt thân thiện với người dân

ANTĐ - Sáng 21-7, Đảng bộ Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) đã khai mạc Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Nhiệm kỳ vừa qua, Tổng Công ty vận tải Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định, doanh thu hàng năm tăng bình quân trên 10%, nộp ngân sách Nhà nước tăng 7-8%/năm, từng bước nâng cao đời sống người lao động.

Xây dựng hình ảnh xe buýt thân thiện với người dân ảnh 1

Thái độ phục vụ nhân dân luôn được chú trọng trên mỗi chuyến xe buýt

 Tổng Công ty đã hoàn thành tốt vai trò chủ đạo trong cung ứng dịch vụ xe buýt, bến bãi, điểm đỗ xe công cộng... Thương hiệu Transerco ngày càng lớn mạnh với hệ thống xe buýt hiện đại, được ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện mỗi năm phục vụ trên 450 triệu lượt hành khách, góp phần quan trọng giảm ùn tắc và đảm bảo trật tự an toàn giao thông…

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Tổng Công ty vận tải Hà Nội chọn khâu đột phá là đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các cấp quản lý; linh hoạt, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh; tăng cường đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, đi đôi với đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phấn đấu đạt doanh thu tăng trưởng bình quân 8-10%/năm; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân…

Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị biểu dương, ghi nhận sự lớn mạnh không ngừng, cùng sự đóng góp quan trọng của Tổng Công ty cho ngành giao thông và sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Bí thư Thành ủy đánh giá, Transerco với nỗ lực không ngừng đã thay đổi thói quen sử dụng phương tiện công cộng khi tham gia giao thông của người dân Thủ đô, phục vụ tốt cho chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của thành phố…

Bí thư Thành ủy đề nghị Tổng Công ty cần tiếp tục tập trung đổi mới công nghệ khai thác bến bãi, hạ tầng, phát huy tốt tiềm năng và huy động tối đa mọi nguồn lực để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong thời gian tới. Đơn vị phải áp dụng đồng bộ các giải pháp sản xuất và điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ, hợp lý hóa mạng lưới để thu hút ngày càng nhiều người sử dụng xe buýt, góp phần giảm phương tiện giao thông cá nhân, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. “Tổng Công ty phải tiếp tục đổi mới, phấn đấu xây dựng hình ảnh xe buýt văn minh, hiện đại, đưa thương hiệu Transerco ngày càng gắn bó, thân thiện với người dân”, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.