Xây dựng Đồn Công an Sân bay Nội Bài xứng đáng nhiệm vụ, tầm vóc mới

ANTĐ - “Cán bộ, chiến sỹ của Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài thuộc biên chế của CAH Sóc Sơn, nhưng sẽ được đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Ban Giám đốc CATP Hà Nội”. Đó là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội tại lễ khánh thành trụ sở làm việc Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài, diễn ra chiều nay, 7-2.

Dự lễ khánh thành có đồng chí Đào Văn Chương – Phó cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam; đại diện lãnh đạo Cảng Hàng không Sân bay quốc tế Nội Bài; các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Bạch Thành Định, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng; đồng chí Vương Văn Bút – Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn; đại diện các phòng, ban, đơn vị nghiệp vụ của CATP và chính quyền, người dân các xã giáp danh khu vực quản lý thuộc Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài.

Theo sự phân công của Ban tổ chức, Đại tá Đỗ Trọng Viễn –Trưởng Ban QLDA CATP Hà Nội đã báo cáo quá trình triển khai xây dựng dự án. Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài được hoàn thành trên không gian hơn 2.800m2, trong đó diện tích mặt bằng xây dựng là 346m2. Trụ sở làm việc mới của Đồn Công an tại Sân bay quốc tế Nội Bài gồm 3 tầng, 1 tum cùng hệ thống đường, sân bãi và cây xanh nội bộ hoàn chỉnh. Tại tầng 1 của trụ sở làm việc của đơn vị được bố trí phòng trực ban tiếp dân, phòng lưu giữ người vi phạm, phòng trực chỉ huy, phòng tiếp khách nước ngoài và các phòng nghiệp vụ. Ở tầng 2 và 3 là các phòng của Ban chỉ huy Đồn, tổ; hội trường, phòng ăn, bếp cùng các phòng chức năng khác. 

Tất cả các thiết bị, vật tư được đưa vào thi công xây dựng đều tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm, đơn giản và bền đẹp, nhưng hiệu quả khai thác, sử dụng cao. 

Các vị đại biểu cắt băng khánh thành Đông Công an sân bay quốc tế Nội Bài

Đại tá Đỗ Trọng Viễn chia sẻ, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài được triển khai thi công rất nhanh, hiệu quả là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng như sự giúp đỡ tận tình của Cụm cảng Hàng không miền Bắc và các cấp chính quyền địa phương. Đồng chí Trưởng Ban QLDA của CATP Hà Nội khẳng định, với cơ sở vật chất hiện nay, trụ sở làm việc của Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài sẽ đáp ứng tốt các nhu cầu làm việc, học tập, chiến đấu, sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Vương Văn Bút chia vui, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ CAH Sóc Sơn, và nhìn nhận, cầu Nhật Tân thông xe cùng tuyến đường Võ Nguyên Giáp gắn kết nội thành với hai huyện ngoại thành thực sự đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để Sóc Sơn phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.

“Cơ sở hạ tầng tốt là tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội có phát triển được hay không lại phụ thuộc nhiều vào vấn đề an ninh, trật tự. Nhiệm vụ quan trọng này thuộc trọng trách của lực lượng Công an huyện cũng như Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài” – đồng chí chủ tịc UBND huyện đánh giá.

Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tỏ rõ niềm vui mừng trước việc CAH Sóc Sơn có thêm một cơ ngơi mới khang trang, hiện đại, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào lực lượng CAH và chỉ huy, chiến sỹ Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đồng chí Vương Văn Bút cũng mong muốn Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và Ban Giám đốc CATP Hà Nội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đối với CAH Sóc Sơn và Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài. 

Giám đốc CATP cùng các vị đại biểu thăm quan cơ sở vật chất của Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài

Chúc mừng CAH Sóc Sơn và CBCS Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng đã nêu bật ý nghĩa quan trọng về nhiệm của chỉ huy và chiến sỹ nơi đây. Người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô cho biết, tới đây CATP Hà Nội sẽ cơ cấu lại tổ chức, nhiệm vụ tại Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài theo hướng cán bộ, chiến sỹ làm việc, chiến đấu tại đồn vẫn thuộc quân số của CAH Sóc Sơn. Nhưng mọi nhiệm vụ và hoạt động sẽ được đặt dưới sự chỉ huy, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc CATP Hà Nội.

Khái quát về nhiệm vụ, công việc của Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chỉ rõ: chỉ huy và chiến sỹ của Đồn không những phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự tại khu vực sân bay mà còn phải bảo đảm tốt các nhiệm vụ chính trị khác. Giám đốc CATP xác định tại Đồn sẽ bao gồm cả tổ CSGT và lực lượng CSTT. Trong quá trình làm việc, chỉ huy và chiến sỹ của Đồn phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh của ngành hàng không để đảm bảo tốt an ninh trật tự, bảo đảm ATGT, xóa bỏ hiện tượng “cò mồi”, chèo kéo khách và quyết liệt đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm hiệu quả.

Nhìn lại quá trình xây dựng Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài, người đứng đầu CATP Hà Nội bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Hậu Cần; Bộ GTVT, Cụm cảng Hàng không miền Bắc, Cảng Hàng không Sân bay Quốc tế Nội Bài cũng như các doanh nghiệp, đơn vị của Bộ GTVT; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sóc Sơn và chính quyền, nhân dân các xã lân cận đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện để CATP Hà Nội nhanh chóng hoàn thành dự án trụ sở làm việc Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, các cơ quan, đơn vị hữu trách đã không chỉ tạo điều kiện cho CAH Sóc Sơn gần 3.000m2 đất ở vị trí hợp lý, mà còn tích cực ủng hộ kinh phí để Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài có một cơ ngơi khang trang, hiện đại đáp ứng yêu cầu học tập, làm việc và chiến đấu.

Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu CAH Sóc Sơn và chỉ huy, chiến sỹ Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương và nhiệm vụ chính trị tại cửa ngõ quốc tế trên địa bàn Thủ đô. 

Các đồng chí lãnh đạo đánh giá cao công năng, kiến trúc, chất lượng công trình
Nhân dịp Tết Ất Mùi đang đến gần, người đứng đầu CATP Hà Nội đã gửi lời chúc mừng năm mới tới các đại biểu tham dự lễ khánh thành, cùng gia đình, người thân của các vị đại biểu.

Thay mặt Đảng ủy, BCH CAH Sóc Sơn, Đại tá Trần Quang Huy –Trưởng CAH bày tỏ niềm vui mừng, xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ từ Ban Giám đốc CATP, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sóc Sơn và Cảng Hàng không Sân bay quốc tế Nội Bài và và chính quyền, người dân các xã giáp danh khu vực quản lý thuộc Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài trong việc đầu tư, xây dựng Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài. Đồng chí Trưởng CAH Sóc Sơn thay mặt toàn lực lượng CAH hứa sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.