Xây dựng chương trình, thực hiện hiệu quả mục tiêu Đại hội đề ra

ANTD.VN - Sáng 28-5, Đảng bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội thể hiện, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội có nhiều thay đổi, tình hình tổ chức biên chế của đơn vị có những biến động lớn, toàn thể Đảng viên, CBCS của Đảng bộ đã không quản ngại khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tội phạm và tệ nạn ma túy được kiềm chế, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án về ma túy hàng năm đều vượt chỉ tiêu CATP giao.

Đơn vị có 5 năm đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 5 năm được tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ”, trong đó có 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng; 1 lần Bộ Công an và 2 lần do UBND TP tặng.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo Đại hội

Vai trò của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo mọi mặt công tác của đơn vị được nâng lên. Các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên được Đảng bộ tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm trúc; công tác kết nạp Đảng được đẩy mạnh, duy trì tốt quy chế làm việc của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra. Thực hiện tốt nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, duy trì tốt đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong đơn vị.

Nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao các kết quả công tác của Đảng bộ Phòng CSĐT TP về ma túy trong nhiệm kỳ qua, đã lãnh đạo làm tốt công tác chuyên môn, có nhiều sáng kiến trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy...

Đại tá Trương Thọ Toàn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng CSĐT TP về ma túy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP

Đồng thời nêu rõ, trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những thuận lợi, khó khăn, thách thức mới đan xen ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đòi hỏi Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới phải nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cũng đã gợi mở một số nhiệm vụ mà Đảng bộ Phòng CSĐT TP về ma túy cần thực hiện trong thời gian tới. Đó là nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ và từ xa, chủ động tham mưu lãnh đạo các cấp đề ra biện pháp, giải pháp về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy.

Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ hiệu quả các biện pháp công tác công an, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản tạo cơ sở cho triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả công tác trinh sát, công tác phòng ngừa và điều tra tội phạm, góp phần kiềm chế, đẩy lùi hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đại hội đã sáng suốt lực chọn 13 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Phòng CSĐT TP về ma túy nhiệm kỳ 2020-2025

“Đặc biệt tiếp tục phối hợp với các đơn vị công an quận, huyện, thị xã điều tra cơ bản dựng danh sách và có kế hoạch đấu tranh với từng điểm, tụ điểm, đường dây, mua bán vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không để sót lọt” - Đại tá Nguyễn Thanh Tùng nêu ý kiến.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cũng nhấn mạnh những một số vấn đề trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt chế độ chính sách, thi đua khen thưởng.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Phòng CSĐT TP về ma túy và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Trương Thọ Toàn được tín nhiệm bầu chức danh Bí thư Đảng bộ và Thượng tá Nguyễn Quang Hiền giữ chức danh Phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2025.