Xây dựng Cảnh sát giao thông Thủ đô trong sạch, vững mạnh và liêm chính

ANTD.VN - Sáng 29-5, Phòng CSGT - CATP Hà Nội tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại tá Nguyễn Văn Viện - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo đại hội...

Tham dự đại hội còn có lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ (Bộ Công an), đại diện một số phòng, ban của CATP Hà Nội và hơn 150 đại biểu là Đảng viên của Đảng bộ Phòng CSGT - CATP Hà Nội.

Báo tại đại hội, Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó trưởng phòng CSGT - CATP Hà Nội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn Thủ đô, ngoài những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đó là cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được sự gia tăng nhanh chóng của các loại phương tiện; ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế; nhiều công trình giao thông trọng điểm thi công sâu trong nội đô và tình trạng vi phạm trật tự đô thị, TTATGT có nhiều diễn biến phức tạp.    

Dù vậy, Đảng bộ Phòng CSGT vẫn đạt được nhiều thành tích và được Đảng bộ CATP cùng các cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao. Trong những năm qua, nhiều cán bộ, Đảng viên, chiến sĩ và các chi bộ trực thuộc luôn nhận được những danh hiệu, phần thưởng cao quý trên các mặt công tác. Đặc biệt, đã bảo đảm tuyệt đối an toàn cho 2.995 đoàn với 22.436 lượt dẫn trong các kỳ, cuộc, hoạt động diễn ra trên địa bàn Thủ đô.  

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, báo cáo chính trị của Đảng bộ Phòng CSGT cũng chỉ rõ từng nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu cụ thể; bao trùm lên tất cả đó là luôn nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với CATP các chủ trương, giải pháp nhằm giữ vững công tác bảo đảm TTATGT tại Hà Nội.

Tiếp đến là nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm của mỗi cán bộ, Đảng viên trên mặt trận giữ gìn TTATGT và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CSGT Công an Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, liêm chính, xứng đáng là nòng cốt trong công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn Thủ đô.       

Đại tá Nguyễn Văn Viện chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Phòng CSGT - CATP Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Viện bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ Phòng CSGT - CATP Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Phó giám đốc CATP đồng tình với những đánh giá về ưu, khuyết điểm, hạn chế và các nguyên nhân tồn trong dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Đại tá Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh, Đảng bộ Phòng CSGT cần thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trong tâm, xuyên suốt. Cụ thể là quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Đảng ủy CATP về nhiệm vụ đảm bảo TTATGT.

Đẩy mạnh hơn nữa nghiệp vụ cơ bản, bố trí thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kết luận 45 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TTATGT, xử lý vi phạm qua hệ thống camera.

Kế đến tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tại đại hội này, các Đảng viên phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm để bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ngay sau đại hội, Đảng ủy Phòng CSGT phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời có các chương trình làm việc chi tiết để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đại hội đề ra.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sát sao của Đại tá Nguyễn Văn Viện, đoàn Chủ tịch đại hội cam kết Đảng bộ Phòng CSGT nhiệm kỳ 2020-2015 sẽ không ngừng phát huy tinh thần tập trung dân chủ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Tại Đại hội Đảng bộ Phòng CSGT - CATP Hà Nội, 150 đại biểu đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra 15 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, 5 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Đảng bộ và Đại tá Dương Đức Hải (Trưởng phòng CSGT) được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Đảng bộ Phòng CSGT - CATP Hà Nội và Thượng tá Nguyễn Chí Công (Phó trưởng Phòng CSGT) được bầu Phó Bí thư Đảng ủy, Đảng bộ Phòng CSGT - CATP.