Xây dựng bản lĩnh chiến đấu cho chiến sĩ Cảnh sát cơ động

ANTD.VN - Sáng 9-3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) CATP Hà Nội tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai chương trình công tác Đảng năm 2018.

Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai chương trình công tác Đảng năm 2018

Trong năm 2017, Đảng ủy - BCH Trung đoàn CSCĐ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù của đơn vị.

Đảng ủy - BCH Trung đoàn thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCS nội dung công văn, kế hoạch của cấp trên về công tác chính trị tư tưởng; thường xuyên quan tâm, chăm lo, thăm hỏi đến CBCS, đặc biệt số CBCS có hoàn cảnh khó khăn...

Công tác xây dựng tổ chức Đảng và Đảng viên trong năm 2017 đã được Trung đoàn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy CATP, Đảng ủy cơ sở luôn quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức Đảng và Đảng viên; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, quần chúng triển khai các chương trình hành động, phát động các phong trào thi đua, tổ chức có hiệu quả nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, hoạt động tình nghĩa.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ (giữa) trao tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho các CBCS của Trung đoàn có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2017

Bên cạnh đó, công tác công an cũng được Trung đoàn chỉ đạo cấp ủy - chỉ huy các đơn vị thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nâng cao vai trò trách nhiệm trong khi làm nhiệm vụ; kết hợp kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành của CBCS, kịp thời chấn chỉnh lễ tiết tác phong; động viên CBCS khắc phục khó khăn.

Trong công tác tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, Trung đoàn đã bám sát chỉ đạo của CATP và Bộ Tư lệnh CSCĐ, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các đợt cao điểm, các chuyên đề phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, TTATGT trong các dịp lễ, Tết trên địa bàn...

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ đã biểu dương các cấp ủy trực thuộc, cán bộ Đảng viên và chiến sĩ Trung đoàn đã nỗ lực, vượt qua khó khăn đạt được thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Để thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ cũng yêu cầu các cán bộ Đảng viên, chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng yên tâm công tác; tổ chức có hiệu quả các đợt thi đua trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2018.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp phải nghiêm túc thực hiện công tác cán bộ, quy chế dân chủ, tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo tinh gọn, hiệu quả; các cấp ủy, chỉ huy đơn vị ngoài việc không ngừng chỉ đạo học tập, nâng cao nhận thức của cán bộ Đảng viên, còn phải đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện CSCĐ, xây dựng cho CBCS bản lĩnh chiến đấu và tinh thần tận tụy...