Xảy cháy tại Lĩnh Nam, 1 người tử vong do ngạt khói

ANTĐ -Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 10 phút ngày 29-12, tại ngôi nhà nằm sâu trong ngách 279/60 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khiến một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là chủ nhân ngôi nhà- bà Đỗ Thị Lợi, 61 tuổi. Vào thời điểm trên, người dân khu vực phát hiện lửa và cột khói cao bốc lên từ ngôi nhà 3 tầng 1 tum này, đã hô hoán nhau.

Do ngôi nhà bị khóa cửa bên trong nên người dân không thể xông vào, chỉ có thể cấp báo lực lượng Cảnh sát PCCC và công an phường Vĩnh Hưng về sự việc.

Toàn bộ đồ đạc trong ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn

Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC quận Hoàng Mai, Công an phường Vĩnh Hưng, Cảnh sát trật tự quận Hoàng Mai đã nhanh chóng triển khai 4 xe chữa cháy cùng 30 chiến sỹ tới hiện trường làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy. Lực lượng Công an quận Hoàng Mai, lực lượng CSGT đã hỗ trợ phân luồng, bảo vệ tài sản của người dân.

Theo quan sát của phóng viên ANTĐ, do ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong ngõ có diện tích chừng 25m2, các xe chữa cháy buộc phải đỗ tại đường Lĩnh Nam và kéo hơn 500m đường ống vòi nước vào hiện trường dập lửa. Cảnh sát PCCC đã phải dùng xà beng và kìm cộng lực để phá cửa, lao vào cứu nạn. Do ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà, lực lượng cứu hỏa đã phải tiếp cận hiện trường từ nhiều phía để kiểm tra, cứu nạn nhân mắc kẹt. Tuy nhiên do đám cháy bùng phát nhanh, nạn nhân tuổi cao đã không kịp di chuyển nên đã bị ngạt khói và tử vong tại tầng 3 của ngôi nhà.

Hiện trường tầng 1 của ngôi nhà

Người dân cho biết, chủ nhà là bà Đỗ Thị Lợi 61 tuổi ở một mình, 2 con gái đã ra ở riêng. Thời điểm xảy ra đám cháy chỉ có một mình bà Lợi ở trong nhà.

Sau gần 40 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện lực lượng Công an quận Hoàng Mai đã thực hiện khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 ngày 29-12, tại tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hai người trong một gia đình thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, cửa hàng tạp hóa của gia đình anh Nguyễn Công Bằng (SN1976) tại tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy tại cửa hàng tạp hóa tại Thái Nguyên

Ngay khi nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thái Nguyên đã điều 5 xe cứu hỏa và hàng trăm chiến sỹ đến cứu nạn, chữa cháy.

Trong quá trình chữa cháy, hai chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy là Mai Anh Hùng và Đào Danh Họa đã bị thương nhẹ. Đến khoảng 2 giờ 15 ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn đã khiến ông Nguyễn Văn Tòng (SN 1942) - bố đẻ anh Bằng và cháu Nguyễn Tuấn Hải (SN 1998) là con trai anh Bằng tử vong, anh Bằng sau khi thoát khỏi đám cháy cũng bị bỏng nặng và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Hiện cơ quan Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.