Xăng dầu “tính chuyện” tăng giá

(ANTĐ) - Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã “cạn” tiền cộng với áp lực tăng tỷ giá và giá xăng dầu trên thị trường thế giới diễn biến theo chiều hướng tăng đang khiến áp lực tăng giá bán lẻ mặt hàng này ngày càng căng thẳng.

Xăng dầu “tính chuyện” tăng giá

(ANTĐ) - Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã “cạn” tiền cộng với áp lực tăng tỷ giá và giá xăng dầu trên thị trường thế giới diễn biến theo chiều hướng tăng đang khiến áp lực tăng giá bán lẻ mặt hàng này ngày càng căng thẳng.

Theo tính toán của Petrolimex tại bản tin giá cơ sở với số liệu chốt trong ngày 15-2, mặt hàng xăng Ron 92, giá thế giới để tính giá cơ sở là 107,61 USD một thùng (= 159 lít), thuế nhập khẩu hiện hành 0%, thuế tiêu thụ đặc biệt và giá trị gia tăng đều 10%, phí xăng dầu 1.000 đồng một lít, định mức chi phí kinh doanh 600 đồng mỗi lít, lợi nhuận định mức 300 đồng và mức trích quỹ bình ổn là 300 đồng mỗi lít. Với tỷ giá USD được tính theo tỷ giá của ngân hàng thương mại Nhà nước, thì giá xăng cơ sở phải ở mức 19.201 đồng một lít, trong khi giá bán xăng A92 hiện hành của Petrolimex chỉ ở mức 16.400 đồng (lỗ 2.801 đồng mỗi lít).

Theo Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, hiện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang chịu lỗ hơn 2.000 đồng mỗi lít. Để giữ giá bán lẻ không tăng trong thời gian qua, Nhà nước và người tiêu dùng đã bỏ ra khoảng 11.000 tỷ đồng để bù giá. Trong đó, số tiền hỗ trợ từ giảm thuế là 7.500 tỷ đồng, còn lại 3.500 tỷ đồng là sử dụng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tuy nhiên, Quỹ bình ổn không còn nguồn để bù lỗ, do đó việc điều chỉnh giá bán lẻ đang được tính đến. 

Anh Tú