Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ở vị trí then chốt

ANTD.VN - Ngày 19-5, Đảng bộ Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an quận nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; đồng chí Võ Nguyên Phong, Chủ tịch UBND quận Đống Đa dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công an quận Đống Đa đã chủ động tham mưu cho Quận ủy, Hội đồng nhân dân, UBND quận ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an quận.

 Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội

Cùng với đó, Đảng bộ Công an quận đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung thực hiện các kế hoạch, chuyên đề phòng chống tội phạm. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các loại tội phạm trên địa bàn được kiềm chế, không để xảy ra tội phạm có tổ chức, hoạt động công khai, lộng hành gây nhức nhối trong dư luận;

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an quận đã điều tra khám phá 4.721 vụ, bắt 5.464 đối tượng phạm pháp hình sự, vi phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, vi phạm pháp luật về môi trường và tội phạm về ma túy. Số vụ phạm pháp hình sự và trọng án giảm so với nhiệm kỳ trước.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an quận Đống Đa lần thứ XXVII

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Công an quận Đống Đa đã quan tâm đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Nhiệm kỳ vừa qua, có trên 4.531 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, 58 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng; 5 năm liền Công an quận đều đạt “Đơn vị quyết thắng”, được Bộ Công an, UBND TP tặng cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.

Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả Đảng bộ Công an quận Đống Đa đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an quận Đống Đa nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội

Đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu Đảng bộ Công an quận Đống Đa cần thực hiện một số nhiệm vụ như tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết trong Công an quận. Trước mắt tập trung triển khai Kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng…

Đồng chí Võ Nguyên Phong - Chủ tịch UBND quận Đống Đa chúc mừng thành công Đại hội

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ và từ xa, chủ động tham mưu các chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại trước hết tập trung cao độ phối hợp phòng chống dịch Covid 19; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh và những nguy cơ gây mất an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm.

"Đảng bộ Công an quận cần nhận thức và đặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ở vị trí then chốt; siết chặt kỷ luật kỷ cương, văn hóa ứng xử trong CAND", Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh.

Sau một buổi sáng với tinh thần làm việc tích cực, đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ CAQ Đống Đa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban chấp hành gồm 15  đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng CAQ được Đại hội tín nhiệm cao, tiếp tục bầu chọn làm Bí thư Đảng bộ CAQ.