Website Liên đoàn bóng đá Việt Nam bị hacker tấn công

ANTĐ - Khoảng 23h tối nay (29/7), website chính thức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, www.vff.org.vn đã bị hacker tấn công. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra với website của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. 

Website chính thức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam bị nhóm hacker có tên "Wolf Hacker" tấn công. Ảnh: Chụp màn hình

Trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tại địa chỉ vff.org.vn bị thay đổi giao diện với hình con sói kèm dòng chữ lớn "Hacked" (tạm dịch: bị tấn công).

Bên cạnh đó, nhóm tin tặc tự nhận là "wolf hacker" để lại phía dưới lời nhắn bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Anh.

Tính đến 22h50 tối nay (29/7), đại diện VFF cho biết Liên đoàn đang tích cực nhờ cơ quan an ninh vào cuộc điều tra. Sự cố vẫn chưa được khắc phục và người dùng Internet không nên truy cập vào trang chủ vff.org.vn vào thời điểm hiện tại. 

"VFF chưa thể lên tiếng phát ngôn điều gì vì chúng tôi chưa tìm hiểu được nguyên nhân và mục tiêu của nhóm tin tắc. Tuy nhiên trước mắt, VFF đang tích cực nhờ các bên liên quan để khôi phục trạng thái ban đầu của trang chủ vff.org.vn", đại diện VFF chia sẻ.

Trên website VFF xuất hiện dòng chữ “Hacked Wolf Hacker” cùng những kí tự tiếng A rập và tiếng Anh. Dòng chữ tiếng Anh có nội dung khá khó hiểu: “In Syria were living in a peace. Look!! What those Armed Terrorist Groups have done.

They killed thousands of innocent Syrian civilians... we want to say that any one keeps silent today about what's happening in Syria, are involved in the bath of blood just like armed terrorist groups who are asking for having their fake freedom" the freedom of killing people".

(Tạm dịch: “Syria đang sống trong một nền hòa bình. Hãy nhìn đi!! Nhìn những gì nhóm khủng bố vũ trang đã thực hiện.

Họ đã giết hàng ngàn người dân Syria vô tội… chúng tôi muốn nói rằng bất kỳ ai giữ im lặng hôm nay về những gì đang xảy ra ở Syria, coi như đã tham gia vào những hành động đẫm máu mà các nhóm khủng bố vũ trang thực hiện, những người đại diện cho sự tự do giả mạo “tự do giết chết con người”).

Hiện tại vẫn chưa rõ thông tin về nhóm hacker. 

Sau khoảng 3 giờ khắc phục, website của VFF đã hoạt động trở lại.