Vượt sóng dữ, kéo xuồng ở đảo An BangVượt sóng dữ, kéo xuồng ở đảo An BangVượt sóng dữ, kéo xuồng ở đảo An BangVượt sóng dữ, kéo xuồng ở đảo An BangVượt sóng dữ, kéo xuồng ở đảo An BangVượt sóng dữ, kéo xuồng ở đảo An BangVượt sóng dữ, kéo xuồng ở đảo An BangVượt sóng dữ, kéo xuồng ở đảo An BangVượt sóng dữ, kéo xuồng ở đảo An BangVượt sóng dữ, kéo xuồng ở đảo An BangVượt sóng dữ, kéo xuồng ở đảo An BangVượt sóng dữ, kéo xuồng ở đảo An BangVượt sóng dữ, kéo xuồng ở đảo An BangVượt sóng dữ, kéo xuồng ở đảo An Bang

Vượt sóng dữ, kéo xuồng ở đảo An Bang

ANTD.VN - Đảo An Bang là điểm đến thứ 3 trong hải trình thay, thu quân, mang hàng, quà chúc Tết cán bộ chiến sỹ tại quần đảo Trường Sa năm 2020 của Vùng 4 Hải quân. Đảo An Bang được ví như “lò vôi” bởi sóng gió ở đây rất lớn. Để vào được đảo, xuồng chở cán bộ chiến sỹ, phóng viên và hàng hóa phải được sự hỗ trợ của cán bộ chiến sỹ trên đảo An Bang hợp sức vượt sóng kéo vào.