CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội:

Vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ

ANTD.VN - Ngày 10-1, CAQ Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2016 và triển khai chương trình công tác Công an năm 2017. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc CATP Hà Nội đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Cùng dự còn có các đồng chí Nguyễn Văn Nam, Bí thư Quận ủy; đồng chí Vũ Đại Phong, Phó bí thư, Chủ tịch UBND và đồng chí Đinh Thị Lan Duyên, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng; đại diện các phòng nghiệp vụ CATP và đại diện các ban ngành trên địa bàn quận…

Năm 2016, với tinh thần chủ động và quyết tâm cao, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an quận Hai Bà Trưng đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đột phá, khắc phục khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong năm qua, Công an quận đã phát động 4 đợt thi đua gắn kết với các đợt thi đua cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với phong trào thi đua của CATP, Công an quận đã tích cực tham gia hoạt động thu đua của Cụm thi đua số 6, ký giao ức thi đua đầu năm với khẩu hiệu hành động thiết thực “CBCS Cụm thi đua số 6: Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ”…

Qua thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016 đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, nhiều đơn vị hoàn thành sớm các chỉ tiêu công tác năm 2016; điều tra, khám phá 100% các vụ trọng án, 77% các vụ phạm pháp hình sự. Ghi nhận những thành tích, kết quả của phong trào thi đua năm 2016 của CBCS Công an quận Hai Bà Trưng, nhiều cá nhân tập thể đã được các cấp, ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu tai hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản biểu dương, đánh giá cao những thành tích chỉ huy, CBCS Công an quận Hai Bà Trưng đã đạt được trong năm 2016, vinh dự được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; Bằng khen của Bộ Công an…

Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu trong năm 2017, Đảng ủy-Ban chỉ huy Công an quận cần tiếp tục nêu cao tinh thần về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12; chủ động nắm tình hình, chủ động trước mọi tình huống để tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả những phức tạp nảy sinh, không để hình thành, phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Yêu cầu đánh giá đúng thực trạng về tình hình và những tồn tại, hạn chế hiện nay, đặc biệt là tình hình tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, công nghệ cao; chỉ đạo quyết liệt các cao điểm tấn công tội phạm, kiên quyết triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, bảo kê, siết nợ…; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Công an quận Hai Bà Trưng từ nay đến Tết Đinh Dậu 2017 tập trung thực hiện tốt các nội dung như chỉ đạo quyết liệt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ nhân dân vụ Tết, đón xuân; quan tâm chăm lo cho CBCS vụ xuân, đón Tết chu đáo, an toàn; tổ chức thăm hỏi các đồng chí nghỉ hưu, các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ có hoàn cảnh khó khăn.