Vượt 15 bậc, ĐHQG Hà Nội đứng đầu nhóm đại học trong nước trên bảng xếp hạng 505 trường tốt nhất châu Á

ANTD.VN - Lần đầu tiên 7 đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng 505 đại học tốt nhất châu Á, trong đó, ĐH Bách khoa Hà Nội vượt 30 bậc, ĐHQG Hà Nội vượt 15 bậc so với năm 2018.

Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) của Anh quốc vừa chính thức công bố kết quả xếp hạng 505 ĐH tốt nhất châu Á năm 2019 (QS Asia 2019). Công bố xếp hạng mới nhất này cho thấy, ĐHQG Hà Nội vượt 15 bậc so với năm 2018, đứng thứ 124 trong số 505 trường tốt nhất châu Á.

Ngoài ra, Việt Nam có 6 trường đại học lọt vào bảng xếp hạng này gồm ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Cần Thơ, ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế.

ĐHQG Hà Nội xếp thứ nhất trong các trường đại học Việt Nam với vị trí 124, ĐHQG TP.Hồ Chí Minh xếp thứ 2, ĐH Bách khoa Hà Nội ở vị trí thứ 3, kế đến là ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Cần Thơ, ĐH Đà Nẵng và ĐH Huế.

So với năm 2018, Việt Nam có 2 trường được tăng hạng rõ rệt. Cụ thể, ĐH Quốc gia Hà Nội giữ ngôi vị trường số 1 của Việt Nam và tăng 15 bậc so với năm ngoái. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vươn lên 30 bậc.

Bảng xếp hạng QS Asia 2019 dựa trên 11 tiêu chí, gồm: đánh giá của các nhà tuyển dụng, của các nhà khoa học, tỷ lệ giảng viên trên sinh viên, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, số bài báo và trích dẫn theo cơ sở dữ liệu của Scopus, giảng viên và sinh viên quốc tế, trao đổi sinh viên Việt Nam và quốc tế, mạng lưới nghiên cứu quốc tế... Trong đó, tiêu chí về mạng lưới nghiên cứu quốc tế lần đầu được QS đưa vào.

Năm 2018, Việt Nam có 5 ĐH có tên trong bảng xếp hạng này. Trong đó, ĐHQG Hà Nội ở vị trí 139, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tăng hạng và được xếp vào nhóm 291-300. ĐH Quốc gia TP.HCM tăng 5 bậc từ 147 lên 142.

Ngược lại với xu hướng tăng hạng 3 đơn vị trên, ĐH Huế và Trường ĐH Cần Thơ bị tụt hạng. Cụ thể, ĐH Huế rớt từ nhóm 301-350 năm ngoái xuống nhóm 352-400 năm nay. Trường ĐH Cần Thơ từ 251-300 xuống còn 301-350.