TP.Hồ Chí Minh

Vụ cháy cửa hàng khiến 4 người tử vong là do bị chập điện

ANTĐ - Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, hội đồng giám định kết luận nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong lúc rạng sáng 10/6 là do chập điện ổ cắm phía sau tủ lạnh ở tầng trệt.

Liên quan đến vụ “4 người chết trong đám cháy lúc rạng sáng” như Báo điện tử ANTĐ đã thông tin, chiều 11/6, đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, đã xác định được nguyên nhân ban đầu.

Theo đại tá Bửu, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 2h52 rạng sáng 10/6, được một camera gần vị trí xảy cháy ghi lại được. Nguyên nhân vụ cháy, dựa trên kết quả khám nghiệm hiện trường, hội đồng giám định đánh giá là do sự cố chập ổ điện phía sau tủ lạnh dưới tầng trệt.

Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM còn thông tin, nguyên nhân tử vong của các nạn nhân là do ngạt khí khi đang ngủ say tại căn phòng phía sau tầng 1 của cửa hàng.

Hiện trường vụ cháy

Như đã thông tin, khoảng 4h rạng sáng cùng ngày, đám cháy bùng phát tại tầng trệt cửa hàng buôn bán bếp điện Tân Gia Phú ở số 423 đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, do ông Trần Hợp Phúc (SN 1986) làm chủ. Một xe cẩu đi ngang thấy căn nhà bị khóa chặt cửa nên dừng lại phá cửa, bảng quảng cáo của cửa hàng nhưng những người mắc kẹt không thể thoát được. Đám cháy bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm cả căn nhà

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy gồm: Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1993), Phùng Nam Anh (SN 1993, cùng ngụ tỉnh Phú Thọ), Đinh Thị Bích Chi (SN 1992, ngụ tỉnh Sóc Trăng ), Bùi Thế Thảo (SN 1994, ngụ tỉnh Thanh Hóa). Còn chị Nguyễn Thị Nam Lý (SN 1965, ngụ tỉnh Phú Thọ) do liều mình quấn chăn nhảy qua ban công nhà hàng xóm ra ngoài nên thoát chết, bị phỏng nhẹ được chuyển vào bệnh viện quận Tân Phú chữa trị.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.