Vô hiệu hoá, làm thất bại những âm mưu của kẻ xấu ở Tây Nguyên

ANTĐ - Sáng 9-3, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đại Quang và đoàn công tác đã nghe Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk báo cáo những nét cơ bản về tình hình, kết quả các mặt công tác xây dựng lực lượng, bảo vệ an ninh chính trị, an ninh buôn làng, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Đắk Lắk từ năm 2014 đến nay.

Vô hiệu hoá, làm thất bại những âm mưu của kẻ xấu ở Tây Nguyên ảnh 1

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk

Theo đó, thời gian qua, mặc dù từ bên ngoài, các thế lực thù địch và phản động fulro lưu vong vẫn tái diễn những hoạt động xuyên tạc thông qua điện thoại, mạng internet, facebook để lôi kéo, kích động những người nhẹ dạ cả tin ở các buôn làng phá hoại an ninh chính trị ở Tây Nguyên; âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ nghĩa tình quân - dân với Đảng, nhưng nhờ thường xuyên tăng cường cán bộ chiến sỹ bám sát cơ sở, chủ động năm tình hình và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền, phát động quần chúng, đấu tranh giải quyết nên lực lượng an ninh trên toàn tỉnh đã lần lượt vô hiệu hoá, làm thất bại những âm mưu của địch, đảm bảo ổn định an ninh chính trị trên địa bàn… Còn trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, từ năm 2014 đến nay, được nhân dân nhiệt tình giúp đỡ, lực lượng công an các xã và cảnh sát trên toàn tỉnh đã giải quyết được hơn 3.000 vụ, việc vi phạm về trật tự xã hội, bắt, xử lý trên 2.500 đối tượng các loại, truy thu tài sản hơn 6 tỉ đồng trả lại cho nhân dân và nhà nước.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, tặng quà, ghi nhận những kết quả lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã đạt được từ năm 2014 đến nay, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới: Trước mắt là làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các hoạt động lễ hội kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột – Giải phóng tỉnh Đắk Lắk (ngày 10-3) cùng chuỗi lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5. Chuẩn bị làm tốt các mặt công tác bảo vệ an toàn cho dịp 30/4 kỷ niệm 40 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác xây dựng lực lượng, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc hướng tới những ngày lễ lớn của đất nước và 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng để phân công cán bộ chiến sỹ các đơn vị tiếp tục khắc phục những hạn chế, yếu kém, phát huy kinh nghiệm thành quả nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả các mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian tới.