Virus corona đã xâm nhập Việt Nam, đang cách ly hai bố con người Trung Quốc nhiễm bệnh

ANTD.VN - Chiều tối nay, 23-1, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh xác nhận đang cách ly điều trị 2 bố con người Trung Quốc dương tính với coronavirus (nCoV), đây cũng là 2 ca bệnh nCoV đầu tiên ở Việt Nam…

Khu vực cách ly điều trị 2 bệnh nhân nhiễm coronavirus tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Trả lời báo chí tối nay, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định thông tin có 2 bệnh nhân người Trung Quốc dương tính với biến chủng virus corona mới (nCoV) đang điều trị tại bệnh viện này. 

“21h tối 22-1, hai bệnh nhân này nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng sốt. Nắm bắt thông tin tiền sử bệnh nhân xuất phát từ Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) – trung tâm của dịch coronavirus đang bùng phát ở Trung Quốc - chúng tôi lập tức cho cách ly hai lớp tại Khoa Bệnh nhiệt đới” - ông Nguyễn Tri Thức nói.

Cuối giờ chiều nay, 23-1, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế trong chuyến đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới (nCoV) tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đã tiếp xúc với 2 bệnh nhân này tại khu điều trị cách ly.

Qua tìm hiểu, hai bệnh nhân này là hai cha con người Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), di chuyển tới Việt Nam tại Hà Nội (từ 13-1), sau đó di chuyển vào các địa phương khác tại Việt Nam như Long An, Nha Trang. Ngày 20-1, cả hai cha con có mặt ở Long An.

Hiện tại, cả hai bệnh nhân đều được điều trị theo phác đồ và sức khoẻ đã tạm ổn định. Qua buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tuyên dương Bệnh viện Chợ Rẫy đã có sự chuẩn bị kỹ càng trong phòng bệnh, cách ly và điều trị bệnh nhân nhiễm nCoV.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu bệnh viện phải khẩn trương thông báo đến các địa phương mà bệnh nhân nói trên đã đi qua ở Việt Nam để giám sát, phát hiện sớm ca bệnh bị lây nhiễm (nếu có).